Trong cuộc họp báo tại thủ đô Moskva ngày 8/12, đáp lại dự đoán gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng chiến sự có thể kết thúc vào năm tới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh lãnh đạo Ukraine "có thể nói về thời điểm tất cả những điều này kết thúc, cho đến khi ông phí công vô ích".
"Zelensky biết khi nào tất cả những điều này có thể kết thúc. Xung đột có thể kết thúc ngay ngày mai nếu ông ta muốn", ông Peskov nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp báo ở Moskva năm 2020. Ảnh: AFP.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Politico, tạp chí bình chọn Tổng thống Ukraine là "Người có ảnh hưởng nhất ở châu Âu", ông Zelensky tuyên bố người Ukraine "sẽ có ảnh hưởng nhất vào năm tới, nhưng đã ở trong thời bình".
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/12 nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể trở thành "quá trình lâu dài" bởi việc đạt được tất cả mục tiêu của Moskva có thể mất khá nhiều thời gian.
Đề cập việc tạp chí Time hôm 7/12 bình chọn ông Zelensky và "tinh thần Ukraine" là Nhân vật của năm 2022, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng động thái này phản ánh xu hướng "bài Nga" ở các nước phương Tây.
"Cách biên tập của ấn phẩm này không vượt ra khỏi xu hướng chủ đạo của châu Âu, vốn hoàn toàn mù quáng, là chống Nga và bài Nga điên cuồng", ông Peskov nói thêm.
Chiến sự Ukraine đã kéo dài hơn 9 tháng, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ tháng 3. Nga từ tháng 10 bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau nhiều tháng tập kích của Nga, khiến người dân bị cắt điện và hệ thống sưởi suốt nhiều giờ giữa thời tiết dưới 0 độ C.
Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là "tội ác chiến tranh", cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Moskva giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.
Huyền Lê (Theo AFP, RT)