![]() |
Trên mục bình luận của tờ The Washington Post, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhắc lại lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates rằng một Chiến tranh Lạnh đã là quá đủ. "Đúng là như vậy, vì thế đừng nên tuyên bố - hay tạo ra bối cảnh để tuyên bố một cuộc chiến mới", Lavrov viết. "Vào thời điểm mà Nga đang sẵn sàng đóng một vai trò tích cực trên thế giới và hội nhập hơn nữa với kinh tế toàn cầu, thì việc đối xử với Nga như một nước thù địch sẽ gây nhiều hại hơn là lợi", ông tiếp. Về phía Mỹ, hôm qua Ngoại trưởng Condoleezza Rice hôm qua nói rằng Nga không nên cảm thấy bị đe dọa bởi hệ thống lá chắn tên lửa mà NATO đang mở rộng đến tận biên giới Nga. "Nga không cần phải lo ngại khi có các nền dân chủ làm láng giềng cạnh mình, đó là những nền dân chủ muốn trao đổi thương mại với Nga, những nền dân chủ có chân trong Hội đồng Nga - NATO, nơi chúng ta có thể bàn luận về những vấn đề gai góc nhất", Rice nói trên truyền hình Mỹ. "Và đương nhiên, khi đề cập vấn đề phòng thủ tên lửa, không ai - bất kỳ ai có hiểu biết chút ít về vấn đề này - có thể nghĩ là khoảng 10 tên lửa đánh chặn triển khai ở Ba Lan lại có thể đe dọa hàng nghìn đầu đạn trong lực lượng vũ khí răn đe của Nga". Hồi tháng 1, Washington tuyên bố đã bắt đầu các cuộc thương lượng với Ba Lan và Czech để triển khai hệ thống radar và 10 tên lửa đánh chặn. Việc này gây nên những phản ứng dữ dội từ Nga. Mỹ nói rằng các tên lửa phòng thủ này chỉ nhằm đối phó với các mối đe dọa có thể đến từ Iran hoặc Bắc Triều Tiên, chứ không nhằm gây nguy hiểm cho Nga. Sau đó, tại hội nghị chính sách an ninh cấp cao ở Đức, Tổng thống Nga Putin khiến cử tọa sửng sốt khi kịch liệt công kích Mỹ. T. Huyền (theo AFP) |