![]() |
Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Nga Viktor Khristenko. (AFP) |
"Các nước châu Á sẽ tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng hơn", ông Khristenko phát biểu khi trả lời phỏng vấn tờ Rossiikaya Gazeta của Nga.
Với lý do này, Nga đã lên kế hoạch sẽ chuyển hướng xuất khẩu dầu và khí gas tự nhiên sang các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong vòng 5-10 năm tới. Ông Khristenko cho biết, Nga là một nước có vị trí địa lý khá thuận lợi trong việc giao thương với các nước thuộc khu vực này.
Theo nhận định của ông Khristenko, nhu cầu về dầu và khí thiên nhiên sẽ thúc đẩy cầu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và thủy điện của châu Á. Đây cũng đều là những lĩnh vực Nga rất quan tâm và muốn phát triển ở nơi đây.
Trước đó, Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội tuần trước cho biết, Nga sẵn sàng tham gia hàng loạt dự án lớn khác như cung cấp thiết bị cho Nhà máy thủy điện Sơn La cũng như xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam. Theo đánh giá của Nga, Việt Nam là một "cổng vào" lý tưởng để Nga tiếp cận với thị trường ở khu vực Đông Nam Á.
Năm ngoái, điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính chiến lược của Moscow trong việc xây dựng vị trí chính trị và thương mại tại châu Á - Thái Bình Dương.
K.G. (theo AFP)