Trước đó, Matxcơva hy vọng có thể ký với Mỹ thỏa thuận gia nhập sân chơi thương mại toàn cầu nhân dịp hai tổng thống gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G8 ngày 15-17/7.
Xuất hiện cùng với ông Bush trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết, dù rất muốn sớm đạt thỏa thuận kết thúc với Mỹ, Nga sẽ tiếp tục đàm phán và bảo vệ các lợi ích của mình.
Bộ trưởng Kinh tế Nga German Gref cho biết, trở ngại chính trong đàm phán giữa hai nước hiện nay là bất đồng trong các tiêu chuẩn vệ sinh đối với sản phẩm thịt lợn và thịt bò nhập khẩu từ Mỹ.
Theo ông Gref, Washington từng yêu cầu Matxcơva ban hành các loại giấy chứng nhận cho phép nhập khẩu thịt lợn của Mỹ mà không cần phải làm các xét nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên phía Nga cho rằng, sức khỏe của cộng đồng là quan trọng và họ sẽ tiến hành tất cả các quy trình kiểm nghiệm nhằm đảm bảo an toàn cho thực phẩm được bán trên thị trường.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ George Bush gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G8. Ảnh: AP |
Ngoài ra, Mỹ cũng tiếp tục gây sức ép buộc Nga phải mở cửa hơn nữa thị trường tài chính, cho phép các ngân hàng nước ngoài được mở chi nhánh trực tiếp tại đây. Ngoài ra, Mỹ cũng yêu cầu Nga phải cắt giảm trợ cấp nông nghiệp cho nông dân.
Để trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Nga, Tổng thống Mỹ Bush sẽ phải được Quốc hội nước này ủng hộ trong việc bãi bỏ đạo luật bổ sung Jackson-Vanik. Đạo luật này được phê chuẩn vào năm 1974 đã hạn chế quan hệ thương mại Nga - Mỹ trong nhiều năm qua.
Hiện Tổng thống Bush cũng phải đối mặt với áp lực rất lớn từ cộng đồng các doanh nghiệp Mỹ nếu thỏa thuận WTO với Nga không đảm bảo họ được tham gia vào các dự án năng lượng của Nga.
Đại diện Thương mại Mỹ, bà Susan Schwab cho biết, rất có thể trong vòng 2 đến 3 tháng nữa, có thể là đầu tháng 9, hai bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng.
K.G. (theo AP, AFP)