"Chúng tôi nhận thông báo từ văn phòng công tố Ba Lan rằng số tiền trong tài khoản đại sứ quán và phái đoàn thương mại Nga ở ngân hàng Santander Bank đã được chuyển sang tài khoản của họ", Đại sứ Nga tại Warsaw Sergei Andreyev nói với RIA Novosti ngày 26/4.
Đại sứ Andreyev chỉ trích văn phòng công tố Ba Lan đã "vi phạm trắng trợn" Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Lukasz Lapczynski, người phát ngôn văn phòng công tố Ba Lan, nói sẽ phản hồi thông tin trong ngày 27/4. Bộ Tư pháp Ba Lan chưa có bình luận.
Theo ông Andreyev, các tài khoản này có "lượng tiền gửi đáng kể" bằng cả USD và đồng zloty của Ba Lan. Santander Bank sau đó thông báo đã "dừng hợp tác" với chính phủ Nga và đóng các tài khoản.

Đại sứ quán Nga tại Warsaw, Ba Lan, hồi tháng 11/2013. Ảnh: Reuters
Ba Lan phong tỏa tài khoản của đại sứ quán và phái đoàn thương mại Nga ở Warsaw ngay sau khi Moskva bắt đầu chiến dịch ở Ukraine tháng 2/2022, cáo buộc chúng có thể được dùng cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Quan hệ giữa Moskva và Warsaw sau đó ngày càng đi xuống. Ba Lan tháng 3/2022 thông báo trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga, động thái vấp phải sự chỉ trích và đáp trả từ Nga.
Ba Lan một tháng sau tịch thu khu nhà ngoại giao bỏ hoang của Nga, nơi từng bị cáo buộc là trung tâm gián điệp, và tuyên bố sử dụng cơ sở này để phục vụ người tị nạn Ukraine.
Như Tâm (Theo Reuters, RT)