Thú tiêu tiền của tỷ phú giàu nhất nước Nga
Nước Nga đang có kế hoạch tích lũy 40 tỷ USD trong 2 năm tới để có thể vực dậy nền kinh tế trong trường hợp khủng hoảng ở eurozone ngày càng trầm trọng và lan rộng. Mặc dù có tỷ lệ nợ trên GDP chỉ là 10% và có dự trữ tiền tệ trị giá 500 tỷ USD nhưng nước này đang phụ thuộc quá nhiều vào doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt. Do đó, Nga cũng dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.
Trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết chính phủ đã thông qua cơ chế trị giá 500 tỷ ruble (tương đương 15,4 tỷ USD) trong năm tới. Số tiền này có thể dùng để tài trợ trực tiếp cho các biện pháp chống lại khủng hoảng.
Gói này sẽ bao gồm các khoản trợ giúp cho người nghèo và các doanh nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Nga sẽ không thực hiện chương trình phát hành trái phiếu nhằm tái cấu trúc các ngân hàng như năm 2009. Bởi lẽ, chương trình này mất quá nhiều thời gian để thực hiện.
Trong khi Nga đang hối thúc các nước châu Âu tuân thủ chặt chẽ các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Ông Siluanov cũng đang phải đối mặt với áp lực nới lỏng chính ngân sách.
Nếu như thực hiện đúng cam kết tăng lương cho giáo viên và bác sỹ, tổng chi ngân sách trong trung hạn so với GDP sẽ tăng thêm 2% nữa. Cho nên, Nga phải lệ thuộc nhiều hơn vào dầu mỏ và khí đốt trong khi giá cả các mặt hàng này thất thường. Để giữ thâm hụt ở mức 1,6% trong năm 2013 và 0,7% trong năm 2014 theo kế hoạch 3 năm, khoản tăng trong chi ngân sách phải được bù đắp bằng cách thực hiện tiết kiệm ở đâu đó. Các khoản chi quan trọng được giảm bớt trong khi các khoản không cần thiết bị loại bỏ, điển hình là chương trình quân sự trị giá 700 tỷ USD.
(Theo TTVN)