![]() |
Công nhân kiểm tra áp kế tại đường ống dẫn khí ở Hungary. Ảnh: AFP. |
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quan chức Nga và Belarus họp bàn để tìm cách giải quyết tranh cãi về năng lượng. Nga từng bị Ủy ban châu Âu chỉ trích vì cắt nguồn cung dầu mà không tham vấn.
Thủ tướng Đức Angela Merkel bình luận hành động của Matxcơva là "không thể chấp nhận được" và nó "hủy hoại niềm tin" vào nước Nga. Bà cũng cho rằng cuộc tranh cãi hiện tại cho thấy châu Âu cần phải đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso trước đó tuyên bố không nên để các công ty năng lượng cắt nguồn cung mà không thông báo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nga Viktor Kristenko cho biết cuộc tranh cãi với Belarus dẫn tới việc đóng cửa đường ống dẫn là ngoài tầm kiểm soát của Nga và họ không có trách nhiệm.
Matxcơva cáo buộc Belarus ăn cắp dầu của họ và ngừng bán dầu cho nước này hôm thứ hai, đồng nghĩa với việc ngừng chuyển dầu sang Đức và Ba Lan.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin yêu cầu chính phủ của ông làm mọi cách để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Ông cũng cảnh báo rằng Nga có thể phải cắt giảm sản lượng dầu. Một số chuyên gia cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Matxcơva hy vọng buộc Belarus phải xuống nước.
Tranh cãi về giá khí đốt giữa Nga và Belarus nổi lên sau khi Nga đòi tăng gấp đôi giá bán. Minsk đồng ý nhưng sau đó áp thuế quá cảnh 45 USD đối với mỗi tấn dầu của Nga chảy sang châu Âu theo đường ống đi qua lãnh thổ của họ.
Ngọc Sơn (theo BBC)