- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh lễ diễu binh đã khơi dậy niềm tự hào và ký ức tập thể, từ thân phận nô lệ đến độc lập, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
- Lễ diễu binh không chỉ là biểu dương lực lượng mà còn là dịp tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập dân tộc, kết nối ký ức với hiện tại và lan tỏa niềm tin, củng cố niềm tự hào dân tộc.
- Ông Nguyễn Thế Phương đánh giá lễ diễu binh lần này có hai điểm đặc biệt với khí tài đầu tiên của Việt Nam sau 40 năm, thể hiện năng lực công nghiệp quốc phòng nội địa qua việc giới thiệu nhiều mẫu vũ khí do trong nước chế tạo.
- Việc biểu dương sức mạnh quân sự chỉ là một phần của sự kiện, bởi quân đội đã thể hiện sự hiện diện đồng bộ ở cả bốn môi trường tác chiến: lục quân, hải quân, không quân và tác chiến điện tử.
- Lễ diễu binh phản ánh rõ mức độ tự chủ và năng lực phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, giảm phụ thuộc bên ngoài và bảo đảm duy trì năng lực tác chiến trong mọi tình huống.
- Sức mạnh lòng dân là trụ cột mềm của nội lực Việt Nam, khi người dân sẵn sàng thức xuyên đêm cùng quân nhân, phủ kín các tuyến phố để cổ vũ từng đoàn quân đi qua.
|