From: Minh Long
Sent: Sunday, November 25, 2007 2:18 PM
Subject: Tra loi chi Kim Phuong (Tôi thích trò chuy?n v?i ngu?i tình cu)
Chào chị Phương,
Tôi thấy chuyện của chị rất giống chuyện của những người tôi biết. Theo tôi, những người có nhu cầu tình cảm bình thường (không quá khô khan hoặc không quá quá lãng mạn) hay gặp chuyện giống như chị. Tôi xin khái quát như sau:
- Phần lớn các bà vợ có nhu cầu được lắng nghe, được chia sẻ, được quan tâm, được động viên, được an ủi, được khen, được tặng quà… Thế nhưng những nhu cầu này càng ngày càng ít được các ông chồng đáp ứng. Nguyên nhân chủ yếu là vì quan niệm của các ông khác các bà (“Chúng tôi bận lắm rồi, hơi đâu mà làm những cái cỏn con và tầm thường ấy. Già rồi còn nhí nhảnh!”).
- Khi nhu cầu không được đáp ứng thì các bà vợ thường có xu hướng “hướng ngoại”. Mà “ngoại” thì bao giờ cũng hơn “nội”. Ví dụ: bạn trai tặng một cái kẹp tóc thì đã cảm thấy rung động lắm vì đàn bà coi trọng yếu tố tinh thần (“Đấy, anh ấy yêu mình, quan tâm đến mình từ cái nhỏ nhất!”) hoặc có việc gì nhờ vả là bạn trai đến ngay tắp lự (Đấy, anh ấy sẵn sàng bỏ những việc khác vì mình!).
- Khi đã “hướng ngoại” thì các bà vợ sẽ ở một trong hai tình trạng sau: 1) duy trì mức độ tình cảm như vậy (nhắn tin, điện thoại, uống nước, xem phim…) đến khi nào gặp lực cản. Họ đối đãi nhau như bạn thân, không có chuyện yêu đương. 2) phát triển thành tình yêu. Điểm khác biệt ở đây là người ta bỏ nhiều thời gian, tiền bạc, tâm ý cho nhau hơn và có thể có thêm quan hệ thân xác. Tình trạng này cũng sẽ được duy trì cho đến khi gặp lực cản.
- Khi gặp lực cản (chồng/bố mẹ chồng/bố mẹ đẻ/bạn thân… biết chuyện và phản ứng) các bà vợ sẽ có các đối sách khác nhau tùy theo mức độ can thiệp của lực cản. Nhiều người trong số họ chấp nhận từ bỏ mối quan hệ “hướng ngoại” để gia đình không sóng gió.
Vì mỗi người mỗi cảnh nên tôi không thể khuyên chị cụ thể được, chỉ xin lưu ý chị vài điều sau:
1. Nếu chồng chị không đến nỗi quá khô khan thì chị nên tăng cường “hướng nội”. Nếu chị đã quan tâm, săn sóc chồng mà không được đền đáp thì chị phải làm cho chồng hiểu rằng anh ấy nên quan tâm, săn sóc vợ nhiều hơn. Tùy theo tính anh ấy (và cả chị nữa) mà chị có thể dùng biện pháp trực tiếp hoặc gián tiếp.
2. Vị thế của bạn trai bao giờ cũng thuận lợi hơn vị thế của chồng vì thế chị nên cẩn trọng khi so sánh 2 người. VD: chị “ới” một tiếng là bạn trai đến đưa bạn đi xem một bộ phim lãng mạn trong khi chị “gào” chục tiếng chồng chị vẫn ngồi lỳ ở cơ quan. Rất có thể chồng không nhiều thời gian rỗi như bạn trai và đang cố gắng làm việc để mua một bộ “nhà hát tại gia” cho gia đình.
3. Nếu chị đã xác định “hướng ngoại” thì cố gắng không để chồng biết vì mắt không thấy thì tim không đau. Khi đã đau rồi thì đàn ông hành xử chẳng biết đâu mà lường. Có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, có thể phũ phàng đánh đập, có thể lẳng lặng không nói gì nhưng chờ có bằng chứng là sỉ nhục chị một trận trước khi ly hôn. Có thể là âm thầm hoặc huyênh hoang “trả đũa”, có thể thắt chặt quản lý giờ giấc đi lại và lượng tiền chi tiêu của chị…
Chúc chị mạnh khỏe và vui vẻ!
Minh Long