Người gửi: Nguyễn Bá Ngừng
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Quyền của cá nhân đối với họ tên
Họ tên là dấu hiệu về ngôn ngữ để phân biệt người này với người khác. Tên là dấu hiệu cá biệt hoá giữa các cá nhân trong xã hội. Họ là dấu hiệu xác định dòng máu, huyết thống, cùng với tên để nâng cao tính cá biệt hoá. Đối với Việt Nam, giữa họ và tên có thể có một hoặc nhiều từ đệm, tuỳ thuộc vào người đặt tên.
Theo luật pháp Việt Nam, mỗi cá nhân có quyền có họ tên và cũng có quyền thay đổi miễn là không vi phạm lợi ích hợp pháp khác.
Về luật pháp, cha mẹ là người có quyền đầu tiên đặt tên cho con sơ sinh. Tuy nhiên, trong việc đặt tên cho con, cha mẹ bé sơ sinh cần tham khảo ý kiến ông bà nội ngoại để các cụ vui lòng, thể hiện sự tôn kính đối với cha mẹ và tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, như đặt tên con trùng với tên ông cố, bà sơ...
Sự tham khảo, xin ý kiến vừa là nghĩa vụ đạo đức vừa là nghĩa vụ pháp lý được Luật Dân sự thừa nhận. Tôi đồng ý rằng, nếu con dâu đặt tên con mà không tham khảo ý kiến ông bà nội ngoại là "hơi láo".