Theo tôi, những đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm như vậy nên được nhân rộng trên mọi địa bàn để trấn áp và răn đe tội phạm, và cảnh báo những thanh thiếu niên tránh không bị sa ngã vào con đường phạm tội.
Nhà nước, Chính phủ và các cấp lãnh đạo nên quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần, tình cảm, trang thiết bị và phương tiện đi lại của các chiến sỹ để giúp họ ổn định và chuyên tâm đến công việc đầy nguy hiểm và gian khổ này.
Xin được gửi tới các anh lòng ngưỡng mộ, sự tin tưởng, ủng hộ của những người dân chúng tôi và tôi luôn mong rằng đời sống tinh thần của người dân sẽ được ổn định nhờ sự đóng góp to lớn và thầm lặng của các anh.
Người gửi: Phạm Minh Mẫn,
Trong thời gian qua các cơ quan báo đài phản ánh tình trạng cướp giật và trả thù người dân đã ra tay ngăn chặn, những hành động giết người vì những lý do không đáng có và tình trạng bạo lực học đường người dân đã gây hoang mang trong lòng nhân dân. Sau khi đọc được tin các chiến sĩ SBC tái xuất người dân rất hoan nghênh vì đã có những chiến sĩ dũng cảm là thanh gươm và chiếc khiên công lý bảo vệ người dân.
Chúng tôi rất cám ơn các anh đã đóng góp phần sức lực tham gia và công cuộc bảo vệ đất nước và giữ gìn an ninh trật tự giúp TP HCM không còn các loại tội phạm nguy hiểm trên và giữ gìn thành phố ngày càng đẹp trong lòng người dân và quốc tế. Chân thành cảm ơn các anh chiến sĩ SBC.
Người gửi Võ Thị Ý Nhung,
Tôi viết văn không tốt, nhưng đọc xong bài báo này tôi cảm thấy trong lòng phấn khích, sục sôi nhiệt huyết. Tôi rất cảm phục các đồng chí cảnh sát.
Tôi đã từng bị giật điện thoại di động và rất vui vì kẻ xấu đã bị trừng trị. Xin gửi tới các đồng chí cảnh sát lời cảm ơn chân thành và sâu sắc vì những gì các anh đã làm, đương đầu với khó khăn nguy hiểm để giữ yên trật tự xã hội. Có thể thành quả là thỉnh thoảng nhưng công việc vẫn đã phải 24/24, âm thầm và nhiệt huyết. Tôi đang nghĩ về một đất nước trật tự an ninh trong tương lai, không còn những cảnh đau lòng và căm phẫn như trường hợp anh Trịnh Xuân Tâm và anh Trần Văn Thanh nữa. Và cũng mong các cấp lãnh đạo xem xét việc lương bổng cao, thỏa đáng cho các đồng chí đặc nhiệm này để các đồng chí yên tâm vì nước vì dân.
Người gửi Lê Văn Dương,
Tôi thật sự bất ngờ về việc lập lại đội SBC, những người thế hệ 8x như chúng tôi chỉ được xem lại các anh trên các thước phim tư liệu. Các anh đúng là khắc tinh của tội phạm, những gì các anh đang làm xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
Người gửi Nguyễn Văn Thảo,
Hoan hô các chiến sĩ SBC, đợt ra quân của các anh đã thu được thắng lợi giòn giã, chúc các anh dũng cảm hơn nữa để trấn áp, thậm chí phải tiêu diệt tội phạm giữ mãi cuộc sống bình yên cho nhân dân!