Chúng tôi đã có nhà chung cư gần nhà ngoại (tầm 10 phút xe máy), nhà nội ở tỉnh. Hiện, vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 1,5 tỷ gửi ngân hàng và có một mảnh đất trị giá gần 2 tỷ. Nhà nội ngoại đều có xe và tôi có thể sử dụng khi cần thiết. Về quê, tôi đi xe khách còn mấy mẹ con đi máy bay. Cá nhân tôi không cafe, thuốc lá và hiếm khi nhậu nhẹt.
Với hoàn cảnh trên, tôi phân vân có nên trích ra tầm 700 - 800 triệu để mua một cái xe mình thích để thỏa đam mê (chỉ để đi chơi xa và đi trong thành phố khi thời tiết xấu, đi chơi cuối tuần, không sử dụng đi làm). Tôi mê xe từ nhỏ, thích chạy xe và muốn có cái xe riêng theo sở thích của mình (xe của ông bà vẫn đủ phục vụ nhu cầu đi lại chỉ đôi khi không chủ động lắm khi cả hai nhà đều có việc phải dùng xe).
Xin hỏi tôi có nên mua xe?