Người gửi: Hoang Ha
Tôi rất đồng tình với chủ trương đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đeo dây an toàn khi ngồi trên ôtô. Bản thân tôi đã đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy từ năm 2002, nhưng vài ngày nay tôi mới biết cách đội mũ bảo hiểm đúng.
Hiện nay trên thị trường, mũ bảo hiểm có rất nhiều loại, của nhiều nhà sản xuất khác nhau cả trong và ngoài nước, nhưng người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất là loại mũ bảo hiểm nửa đầu (chiếm hơn 85%). Đây là loại mũ được sử dụng phổ biến, song dây đeo rất đơn giản (kể cả của các hãng nổi tiếng), không có chi tiết nào để hỗ trợ người sử dụng định vị quai mũ vào cằm. Chính vì vậy, chúng ta không thể cài dây mũ đúng cách để bảo vệ chính mình.
Để có thể phát huy tối đa khả năng bảo vệ người sử dụng mũ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn, tôi có một số khuyến nghị với báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước:
- Hướng dẫn nhân dân chọn các loại mũ bảo hiểm đủ chất lượng.
- Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân cách cài đúng dây mũ bảo hiểm.
- Thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
- Kiểm tra, xử lý và công khai tên các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không đủ tiêu chuẩn, chất lượng.
- Bổ sung quy định về dây mũ bảo hiểm (phải có chi tiết dùng để hỗ trợ người sử dụng định vị dây vào đúng vị trí cằm).
- Ngay từ bây giờ, cần phải xử lý cả những người lái xe ô tô không đeo dây bảo hiểm. Nếu không thì 5-10 năm nữa chúng ta lại bắt đầu phải phát động, hô hào xây dựng thói quen đeo dây bảo hiểm khi đi xe ô tô.