Ngành thép đối mặt áp lực chi phí điện, than cùng tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ và giá bán dự kiến tiếp tục giảm.
Giá thép tăng, quản lý tốt hàng tồn kho và chi phí giúp các doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh cải thiện so với giai đoạn cuối năm ngoái.
Trong một tháng, nhiều đơn vị điều chỉnh giá thép 2-3 lần liên tiếp, hiện mỗi tấn giảm khoảng một triệu đồng, về quanh 15 triệu đồng.
Các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Nam Kim, VNSteel lần lượt báo lỗ kỷ lục trong quý IV/2022 khi tiêu thụ thép giảm theo giá bán.
Ngành thép từng được kỳ vọng là một trong số ít hưởng lợi khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang, nhưng các diễn biến thực tế theo hướng ngược lại.
Thép Nam Kim năm qua phát sinh khoảng 22.200 tỷ đồng nợ ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và đã tất toán hơn 21.400 tỷ đồng.
11 tháng, xuất khẩu sắt thép cán mốc 10,8 tỷ USD với mức tăng trưởng gần 130% so với cùng kỳ 2020.
Doanh nghiệp ngành tôn, thép sẽ chi 6.900 tỷ đồng xây nhà máy mới, nâng cao sản lượng và xuất khẩu, mở rộng thị trường, tăng nhận diện thương hiệu.
Báo cáo thường niên của công ty không tiết lộ mức lương của Tổng giám đốc Phạm Văn Trung, nhưng ông này cũng nhận được thù lao 5 triệu đồng một tháng cho vị trí thành viên hội đồng quản trị.
6 tháng, công ty mới hoàn thành 34,3% kế hoạch doanh thu (4.900 tỷ đồng) và 9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (50 tỷ đồng) của cả năm.