![]() |
Cuộc đối đầu lịch sử Nadal - Djokovic. |
Với Nadal, cây vợt người Tây Ban Nha đang có cơ hội vượt qua kỷ lục 6 lần vô địch Roland Garros của chính anh và của Bjorn Borg. Trong khi đó, Djokovic sẽ tự xếp mình bên cạnh những huyền thoại Rod Laver và Donald Budge như là người giành 4 Grand Slam liên tiếp sau 43 năm.
Lợi thế hiện tại cũng đang nghiêng về Nadal, không chỉ bởi anh đã có một trận đấu xuất sắc trước David Ferrer ở bán kết mà còn vì những gì đã diễn ra trong hai tuần qua và 7 năm trở lại đây. Nadal chỉ mất 1 giờ 45 phút để vượt qua người đồng hương với tỷ số các set là 6-2, 6-2, 6-1, đồng thời nâng thành tích của anh tại giải Pháp mở rộng lên con số 51-1.
Thậm chí, đây là lần thứ 4 cây vợt người Tây Ban Nha lọt vào chung kết Roland Garros mà không để thua một set nào. Chính vì thế, tất cả đang nghĩ đến một Nadal số 1 tại Roland Garros, với 6 danh hiệu trong 7 năm trở lại đây, giống như Pete Sampras số 1 ở Wimbledon khi cây vợt người Mỹ giành 7 chức vô địch trong 8 năm.
Khác biệt lớn nhất là Sampras đã gần 29 tuổi khi anh đạt được những danh hiệu đấy vào năm 2000, trong khi ở tuổi 26, Nadal hoàn toàn đủ sức và thời gian để nâng thành tích của anh lên hai con số.
Ngược lại, đối với cây vợt số 1 thế giới người Serbia, đây là trận chung kết Roland Garros đầu tiên của anh sau chiến thắng thuyết phục trước Roger Federer 6-4, 7-5, 6-3. Trận thắng đấy cũng đã nâng thành tích bất bại của Djokovic ở Grand Slam lên con số 27 trận, trong đó có những trận thắng trước Nadal ở Wimbledon vào tháng 7, Mỹ mở rộng vào tháng 9 và Australian Open hồi tháng 1.
Dĩ nhiên, dù thắng hay thua, vị trí số 1 của Djokovic sẽ không thay đổi sau khi anh giữ được nó trong 52 tuần qua, chưa kể anh còn có thêm điểm trên bảng xếp hạng nhờ vào đến chung kết thay vì bán kết như năm 2011.
Còn nếu Djokovic có được danh hiệu vô địch giải Pháp đầu tiên, anh sẽ theo chân Don Budge năm 1938, Rod Laver năm 1962 và 1969 giành 4 Grand Slam liên tiếp. Khác biệt là Budge và Laver giành 4 Grand Slam trong vòng 1 năm.
Trước Djokovic, Federer đã có hai lần suýt giành được cú ăn tư. Năm 2006 và 2007, Tàu tốc hành Thụy Sĩ bước vào trận chung kết Roland Garros và chỉ cần thắng, anh sẽ có 4 danh hiệu liên tiếp. Tiếc là đối thủ của Federer không ai khác là Nadal.
Một điểm khác biệt nữa: Federer có thành tích đối đầu kém hơn Nadal, 10-18, trong đó 2-6 ở các trận chung kết Grand Slam. Djokovic cũng kém hơn Nadal, 14-18 nhưng ở các trận chung kết Grand Slam, tỷ số này là 3-1 nghiêng về cây vợt người Serbia.
Riêng trong năm 2011, Djokovic thắng cả 6 trận trước Nadal và trận thứ 7 là ở chung kết Australian Open. Còn ở 2 cuộc đối đầu gần đây hồi tháng 5, phần thắng đã thuộc về Nadal và đều trên mặt sân đất nện.
Khi trận chung kết Roland Garros khép lại vào đêm nay, danh hiệu Grand Slam thứ 28 trong 29 danh hiệu Grand Slam gần đây một lần nữa thuộc về 3 cây vợt hàng đầu thế giới.
Anh Hào