Đó là khẳng định của Tổng thống Iraq Saddam Hussein trên đài truyền hình quốc gia, hôm qua. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Baghdad nói rõ, nhân dân Iraq sẽ đứng lên chiến đấu đến cùng trong trường hợp bị Washington tấn công.
Hôm thứ tư, Washington đã chính thức đưa ra đề nghị trên đối với các nước đồng minh trong khối NATO. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld khẳng định, động thái này không có nghĩa là một cuộc tấn công vào Iraq sắp xảy ra.
Giới chức quốc phòng Mỹ hôm qua cho biết, những người Iraq lưu vong tự nguyện tham gia vào chiến dịch lật đổ Tổng thống Saddam Hussein thời gian tới, sẽ được huấn luyện quân sự trong tuần này.
Ông Kofi Annan tuyên bố như vậy, hôm qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng cuộc chiến tranh Iraq có thể tránh được nếu cộng đồng quốc tế duy trì sức ép đối với Tổng thống Saddam Hussein và các thanh sát viên tiếp tục làm việc một cách xông xáo như hiện nay.
Ông Tony Blair có lịch trình tới Washington để gặp ông chủ Nhà Trắng George Bush vào cuối tháng này. Cuộc trao đổi được cho là “họp thượng đỉnh về chiến tranh” nói trên sẽ diễn ra tại Trại David.
Tổng thống Mỹ George W Bush hôm qua cảnh báo nhà lãnh đạo Baghdad Saddam Hussein “sắp hết thời gian” để giao nộp vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông cho rằng chưa có bằng chứng về việc Iraq đã phá hủy tất cả số vũ khí bị cấm.
Hàng trăm lính Mỹ đã đặt chân lên lãnh thổ Israel hôm qua. Họ đến tham gia một cuộc diễn tập quân sự mang tên Red Hail, chuẩn bị cho khả năng Iraq có thể dùng tên lửa tấn công Tel Aviv, trong trường hợp cuộc chiến chống Baghdad mà Washington khai mào bùng nổ.
Hơn 200 nhóm vận động ở 45 bang nước Mỹ, từ Ohio, Texas tới New York, đang thuê xe buýt, xe tải và đặt các chuyến bay tới thủ đô vào cuối tuần này. Hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người sẽ tham gia một cuộc tuần hành khổng lồ chống chiến tranh Iraq.
Hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Ari Fleischer cho biết, Tổng thống Bush hiện chưa lập “thời gian biểu” chính thức, để ra lệnh tấn công cho số quân Mỹ đang tập trung ở vùng Vịnh.
Chuẩn bị cho cuộc chiến chống Iraq, hải quân Mỹ hôm qua đã triển khai hai tàu tấn công USS Bonhomme Richard, USS Boxer, hai tàu chở lính, phương tiện và hàng hoá Cleveland và Dubuque, cùng 3 tàu chở quân Comstock, Anchorage và Pearl Harbor từ căn cứ San Diego, California.
Thủ tướng Anh Tony Blair hôm qua cam kết sẽ để Liên Hợp Quốc giải trừ quân bị quốc gia vùng Vịnh. Đồng thời, ông tỏ ý tin tưởng Hội đồng Bảo an sẽ ủng hộ chiến dịch quân sự chống Iraq nếu nước này vi phạm nghị quyết 1441.
Bộ Quốc phòng Anh cho hay đội quân của họ đã tới nước láng giềng của Iraq để tiến hành tập trận. Họ có nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá và các quân nhân ra chiến tuyến, đồng thời chuẩn bị xây dựng một căn cứ ở Kuwait.
“Nhân dân Iraq đã quá quen với những kiểu đe dọa như vậy. Việc phương Tây biểu dương sức mạnh quân sự thậm chí không thể làm một đứa trẻ sợ hãi”, Thaer El-Shamari, nhà thuyết giáo tại một nhà thờ ở thủ đô Baghdad, khẳng định hôm qua.
Đó là nhận định của tư lệnh quân đội, Thái tử Ảrập Xêút Abdullah, trong buổi thảo luận với các học giả nước này hôm qua. Ông tin chắc rằng Mỹ sẽ không phát động cuộc chiến mặc dù đang tích cực đe dọa cả bằng lời nói và hành động.
Người đứng đầu chính phủ Anh Tony Blair đã hội đàm với người đồng nhiệm Gerhard Schroeder tại thành phố Hanover, hôm qua. Nhưng các vấn đề quan trọng lại được thảo luận trong một cuộc gặp không chính thức tại bữa ăn tối ở nhà riêng của Thủ tướng Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld hôm qua đã lệnh cho 27.000 lính bộ binh và không quân, tới khu vực Trung Đông trong vài ngày tới. Như vậy, lực lượng đóng ở các nước láng giềng của Iraq sẽ tăng lên gấp đôi.
Châu Âu đang đi đầu trong các nỗ lực ngăn chặn chiến tranh ở vùng Vịnh, với việc nhiều nhà lãnh đạo cho rằng bất kỳ quyết định nào cũng phải dựa trên kết quả thanh sát. Điều phối viên ngoại giao của EU Javier Solana hôm qua quả quyết rằng, nếu không có bằng chứng thì (Mỹ) khó lòng phát động cuộc chiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld hôm qua đã ký lệnh cho 35.000 binh lính, trong đó có hai nhóm thủy quân lục chiến, tới vùng Vịnh chuẩn bị cho cuộc chiến chống Iraq. Đây là đợt triển khai lớn nhất kể từ khi Lầu Năm Góc tăng cường lực lượng tại khu vực.
Thỏa thuận trên được hai bên ký kết hôm qua. Theo đó, 150 quan chức quân sự Mỹ sẽ tiến hành thanh sát một số cảng và căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho cuộc chiến Iraq có thể xảy ra. Công việc này sẽ được tiến hành từ thứ hai tới và kéo dài trong 10 ngày.
Lầu Năm Góc hôm qua bắt đầu chuyển hơn 500 xe quân sự, xe ủi, xe tải và một số phương tiện xây dựng cầu đường, doanh trại và hỗ trợ chiến đấu từ thành phố Vilseck, xứ Bavaria, đông nam nước Đức đến vùng Vịnh.