![]() |
Ông Bruce Arena rất thận trọng. Ảnh: AP |
"Theo thông tin trên báo chí thì Jan Koller và Milan Baros đều đang bị đau và chưa biết ai trong hai cầu thủ này có thể thi đấu. Nhiều bài báo cũng cho rằng sẽ có khoảng 3 hoặc 4 cầu thủ trụ cột của họ bị chấn thương và chưa chắc đã ra sân. Nhưng theo linh cảm của tôi, có thể tất cả những cầu thủ này sẽ có tên trong đội hình xuất phát", ông Bruce Arena cho biết.
Thủ quân Claudio Reyna của Mỹ thì coi Koller là mối đe doạ lớn nhất đối với họ trong trận đấu này: "Anh ấy là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của hàng tấn công CH Czech. Đối phó với anh ấy là việc không dễ. Và tất cả chúng tôi sẽ phải rất thận trọng mỗi khi anh ấy có bóng. Nhưng có lẽ tốt nhất vẫn là hạn chế tối đa vùng hoạt động của cầu thủ này". Koller đã ghi được 42 bàn thắng trong 68 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh cũng là người có chiều cao kỷ lục ở World Cup năm nay.
Phản ứng trước lo ngại của người đồng nhiệm, HLV trưởng CH Czech, Karel Bruckner, khẳng định ông sẽ chỉ cho Milan Baros vào sân nếu tiền đạo này bình phục 100%. "Tất nhiên, vị trí tiền đạo chính thức thuộc về Milan là không phải bàn cãi. Nhưng tôi vẫn chưa chắc vào khả năng ra sân của anh ấy. Nếu Milan chưa sẵn sàng, tôi sẽ không dám liều. Chưa bao giờ tôi mạo hiểm với sức khoẻ của bất kỳ thành viên nào trong đội".
Ông Bruckner có thể sẽ tận dụng chiều cao của Jan Koller để thực hiện những đường chuyền dài. Nhưng bản thân Jan Koller thì chưa hài lòng lắm với chiến thuật này: "Chúng tôi đã luyện tập theo chiến thuật này rất nhiều trong các buổi tập, nhưng các hậu vệ của Mỹ cũng rất cao. Và chúng tôi sẽ không đơn giản trong việc đối phó với họ. Vũ khí mạnh nhất của họ là tấn công, họ chuyền bóng cũng tốt và thể lực thì không có gì phải bàn cãi. Tôi đã được xem trận đấu của họ và nhận thấy, Mỹ hoàn toàn có thể chơi với tốc độ rất cao từ đầu cho tới tận khi trọng tài thổi còi mãn cuộc".
H.L. (theo BBC)