Trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 11/12, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby được yêu cầu bình luận về tuyên bố từ một quan chức Ukraine rằng máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công các sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Ông Kirby từ chối nhận định đó là điều nên hay không nên và thêm rằng sẽ để lực lượng vũ trang Ukraine tự lên tiếng về các hoạt động của họ.
"Chúng tôi chắc chắn không khuyến khích hay tạo điều kiện cho các hoạt động của Ukraine bên trong lãnh thổ nước Nga. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng Ukraine có thể bảo vệ lãnh thổ của mình và giành lại lãnh thổ", ông Kirby khẳng định.

Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby tại Arlington, Virginia, hôm 13/5. Ảnh: AFP.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói thêm rằng ngay từ đầu, Washington đã nhấn mạnh việc giám sát và chú ý tới những nguy cơ leo thang của xung đột ở Ukraine, vì điều này không chỉ ảnh hưởng tới người dân Ukraine, mà còn ảnh hưởng tới người dân Nga và cũng không mang lại lợi ích.
Mỹ là nước tích cực viện trợ quân sự cho Ukraine và cũng dẫn dắt các đồng minh áp trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự bắt đầu từ hồi cuối tháng 2. Washington tuần trước công bố gói viện trợ mới nhất trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, trong đó có thiết bị chống UAV, rocket của pháo phản lực HIMARS và khoảng 150 máy phát điện.
Gói viện trợ mới nhất nâng tổng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine từ khi chiến sự bùng phát lên hơn 19,3 tỷ USD. Tổng thống Volodymir Zelensky hôm 11/12 điện đàm với người đồng cấp Joe Biden, cảm ơn Mỹ vì những hỗ trợ "chưa từng có" với Ukraine.
Ngọc Ánh (Theo ABC News/RT)