Văn phòng kiểm soát thực hiện tiết kiệm của Mỹ (OTS) cho hay, cơ quan này phải tạm thời đóng cửa IndyMac do khách hàng tại đây liên tục đến rút tiền vì lo ngại về độ an toàn của ngân hàng. Tính từ đầu tháng 6 tới nay, lượng tiền khách hàng rút ra từ IndyMac đã lên tới 1,3 tỷ USD.
"Ngân hàng lâm vào khó khăn hiện nay do khủng hoảng thanh khoản", Giám đốc OTS John Reich cho hay.
Hiện cơ quan này đã đặt ngân hàng lâm nạn dưới quyền kiểm soát của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ. IndyMac hiện có tổng giá trị khoảng 32 tỷ USD. Dự kiến ngân hàng này sẽ hoạt động trở lại vào thứ hai tuần tới.
![]() |
|
Một khách hàng bị chặn không choi vào một chi nhánh của IndyMac. Cảnh sát phải can thiệp tình hình mới bớt căng thẳng. Ảnh: Reuters. |
Thực tế, nhiều người đã dự đoán trước khả năng IndyMac phải tạm thời đóng cửa sau khi cổ phiếu của công ty mẹ quản lý ngân hàng này sụt giảm mạnh.
Trong tuần qua, IndyMac thông báo giảm một nửa lượng vốn cho vay, và đang lên kế hoạch cắt giảm 3.800 việc làm, tương đương hơn một nửa lao động của nhà băng. Trước đó, vào thời làm ăn phát đạt, IndyMac có tới 10.000 nhân viên.
IndyMac lâm vào khủng hoảng trầm trọng sau khi thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Charles Schumer bày tỏ lo ngại về tình hình hoạt động của ngân hàng này vào tháng trước. Sau đó, khách hàng lũ lượt kéo đến nhà băng để rút tiền.
Vào tháng 9/2007, ngay trước khi cuộc khủng hoảng tín dụng thế giới lan đi, một ngân hàng lớn của Anh là Northern Rock cũng lâm vào khủng hoảng thanh khoản khi khách hàng ồ ạt đến rút tiền. Sự việc chỉ dịu đi khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) phải can thiệp bằng cách đứng ra bảo đảm cho nhà băng này và bơm hơn 50 tỷ USD hỗ trợ. Hiện Northern Rock đã được quốc hữu hóa.
Vụ khủng hoảng thanh khoản dẫn đến phải tạm thời đóng cửa của IndyMac là vụ lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ, chỉ sau ngân hàng Continental Illinois với tổng giá trị 40 tỷ USD vào năm 1984.
Thu Nga (theo AFP)
