Người gửi: Minh Hà
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Muốn dạy trẻ nhặt giấy loại, hãy dạy nó biết quý tờ giấy trắng
Bản chất của việc thu nhặt các phế liệu để làm kế hoạch nhỏ là rất tốt. Nó tạo cho học sinh ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong khi nhà trường kêu gọi các cháu phải biết nhặt nhạnh từng tờ giấy loại thì một số các thày cô lại bắt các cháu phải vứt vở cũ đi, thay vở mới mỗi khi hết học kỳ (ngay cả khi vở cũ viết chưa hết một nửa). Vì thành tích "vở sạch chữ đẹp", nhiều thầy cô còn bắt học sinh xé vở, thậm chí thay cả quyển vở vì một vài trang viết xấu.
Chúng tôi là lứa học sinh từng phải tận dụng những tờ giấy một mặt đen đủi để làm vở viết. Tôi cảm thấy thật xót xa khi con tôi phải vứt đi những quyển vở giấy trắng tinh còn trống nhiều trang theo lệnh của thày cô giáo. Tôi tự hỏi: Làm sao một đứa trẻ có thể hiểu được giá trị của một tờ giấy loại khi nó không biết trân trọng một tờ giấy trắng được mua bằng mồ hôi nước mắt lao động của cha mẹ nó?
Tôi mong sao các trường học đừng chạy theo thành tích để việc giáo dục ý thức tiết kiệm cho các cháu được làm theo đúng nghĩa, chứ không chỉ một năm đôi lần phân bổ chỉ tiêu đóng góp kế hoạch nhỏ và coi đó là giáo dục tiết kiệm.