Nếu như vậy thí sinh thi 3 môn thì mỗi môn chưa đầy 3 điểm, như vậy thì kết quả giáo dục sẽ đi tới đâu.Khi học tại trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mức điểm đạt tối thiểu được xét là 5 thì như vậy nếu thi 3 môn ít ra phải đạt 15 điểm, trong khi thi đại học thì chưa đạt 10 điểm một số trường vẫn có giấy báo trúng tuyển đại học.
Hiện nay số lượng trường đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp ngày càng được thành lập nhiều. Bên cạnh đó là những trường cao đẳng được phép nâng lên là trường đại học và trường trung cấp được nâng lên là trường cao đẳng, như vậy trường học được mở nhiều hơn có nhiều cơ hội cho học sịnh tới giảng đường, số lượng sinh viên cũng tăng nhưng nếu kết quẩ đầu vào thấp như vậy thì liệu chất lượng giáo dục có cao được không.
Để chất lượng giáo dục đại học đáp ứng được nhu cầu xã hội thì cần phải có sự kiểm soát từ khâu đầu vào, con đường đại học không phải là con đường cuối cùng, nếu các thí sinh thấy mình không đủ khả năng học đại học thì con đường học nghề là con đường đúng đắn, vì xã hội Việt Nam bây giờ rơi vào tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ".
Hơn ai hết, Bộ Giáo dục cần có những chính sách, quyết định thật chính xác trong tổ chức đào tạo giáo dục, để giáo dục Việt Nam ngày càng có chất lượng hơn.
Nguyễn Thị Hiền