Ga Sài Gòn bắt đầu điều tra từ hai ngày trước, phát hiện Công ty TNHH Thành Lộc (huyện Hóc Môn, TP HCM) đặt mua 18 vé tàu, đã để lọt ra chợ trời 2 vé. Tương tự, chi nhánh công ty TNHH Thương mại xây dựng dịch vụ Anh Tú ở phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM, mua 140 vé đi Hà Nội cũng đã bị phát hiện có 1 vé vào tay cò bán cho khách.
Đại diện Ga Sài Gòn cho biết, trong khi Công ty Thành Lộc cam kết sẽ trả lời bằng văn bản về nguyên nhân vé lọt ra ngoài, thì Công ty Anh Tú hoàn toàn không liên lạc được. Đến trụ sở đơn vị ghi trong hợp đồng đăng ký mua vé tập thể không có doanh nghiệp nào tên Anh Tú.
Theo nghi vấn của ngành đường sắt thành phố, nhiều khả năng doanh nghiệp này là không có thực và hơn 100 vé đã mua có nguy cơ sẽ tiếp tục tuôn ra thị trường chợ đen. Ga Sài Gòn đang tập trung làm sáng tỏ sự tồn tại của Công ty Anh Tú.
![]() |
Khách đi xe máy tìm mua vé chợ đen. Ảnh: Kiên Cường. |
Tối 20/12, lực lượng an ninh trật tự Ga Sài Gòn cùng Công an phường 9, quận 3, đã tiến hành truy quét xung quanh nhà ga. 9 "cò" vé bị tạm giữ tại công an phường. Song việc xử lý rất khó khăn vì thiếu bằng chứng.
Những người này đều cư ngụ trên địa bàn quận 3, gần Ga Sài Gòn và nằm trong danh sách theo dõi bán vé chợ đen hằng năm của ngành đường sắt. Hầu hết đều là lao động nghèo, sinh nhai bằng nghề buôn bán vặt quanh nhà ga. Thậm chí, khi bị đuổi khỏi khu vực ga, có những "cò" còn gửi lại rất nhiều tờ rơi tự chế, kèm theo số điện thoại di động để tiện hành nghề.
Trao đổi với VnExpress trưa 21/12, đại diện công an phường 9, quận 3, cho biết, nhiều khả năng 9 "cò" vé chỉ bị tạm giữ 24 giờ, vì chưa có đủ cơ sở và chứng cứ xử lý tận gốc. Ngoài ra, người vi phạm cũng không đủ khả năng tài chính hoặc cố tình chống đối không nộp phạt.
Riêng về việc xử lý hai đơn vị để tuồn vé tập thể ra thị trường chợ đen, ngành đường sắt khẳng định sẽ triệu tập lãnh đạo tập thể vi phạm để truy rõ nguyên nhân. Theo cam kết trong hợp đồng mua vé tập thể giữa các đơn vị mua và Ga Sài Gòn, nếu vé phân phối cho tập thể có trên thị trường chợ đen thì người đứng đầu đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm.
Theo Nghị định 150, tại điều 7, khoản 1, điểm C, những người tụ tập bán vé chợ đen được xử lý bằng biện pháp hành chính, hành vi kéo khách, gây mất trật tự khu vực nhà ga bị xử phạt lần đầu 80.000 đồng, lần thứ hai là 100.000 đồng. Trường hợp cố tình vi phạm đến lần thứ ba có thể xử lý bằng hình thức giáo dục và cải tạo tại địa phương. Hướng xử phạt các đối tượng sử dụng vé giả lần đầu 1,5 triệu đồng, lần thứ hai phạt 2 triệu đồng. |
Vũ Lê
* Độc giả có thể chia sẻ ý kiến về tình trạng cò vé chợ đen tại đây.