Bà bán tạp hoá đăng danh sách dài các món hàng chỉ tầm một trang A4 và cho vào nhóm chat để mọi người lựa hàng.
Đà NẵngTrưa 12/8, dòng người đổ đến các siêu thị mua nhu yếu phẩm, trước thông tin "người dân phải ở trong nhà 7 ngày".
MỹThương học sinh đến trường với bụng lép kẹp, cô Laurie Gurdal ở thành phố New York, gây quỹ để có tiền mua thực phẩm và đồ dùng học tập cho các em.
Nhiều người rao bán bún bò, trà sữa, bánh canh chả cá, bánh cuốn chả lụa, bún nem nướng... giao tận cửa, nhưng tôi nhịn thèm vì sự an toàn.
Chiến lược động viên người lao động bằng thực phẩm đang trở thành trào lưu của nhiều doanh nghiệp ở TP HCM, khi mùa giãn cách kéo dài.
"Gia đình hàng xóm kế bên nhà tôi, mẹ đi 'chợ' ba lần một ngày (sáng, trưa, chiều), thỉnh thoảng thiếu gì là đứa con lại chạy đi mua thêm".
Nhiều người đợi hàng giờ mua thực phẩm, thuốc men sáng 14/7. Chính quyền TP HCM bác thông tin đóng cửa toàn thành phố, kêu gọi người dân bình tĩnh.
Ai cũng lo sợ gia đình mình thiếu thực phẩm dẫn đến vơ vét hàng hoá để rồi bị cuốn vào vòng luẩn quẩn.
Thịt cá trữ một tuần là mất tươi ngon, còn mì gói, phở gói có ai ăn mãi được?
Người dân xếp hàng dài để vào siêu thị mua thực phẩm sau lệnh giãn cách xã hội, chiều 30/5; TP HCM khẳng định "đủ lương thực, bà con không cần quá lo lắng".
Thức ăn được chia nhỏ, đóng gói thường không an toàn, hàng sắp hết hạn thường được bày ra ngoài cùng, nơi dễ lấy nhất.
Vặn nước không chặt hay quên tắt đèn, bình nóng lạnh... sẽ gây tốn kém đáng kể.
Đi mua thực phẩm vào lúc đói, bạn rất dễ mua nhiều hơn nhu cầu thật của mình.
Một gói bim bim khoai tây loại nhỏ thực chất chỉ được làm từ hơn một củ khoai tây...
Phần lớn lượng thức ăn thừa thường được các gia đình bỏ vào thùng rác, gây lãng phí thực phẩm và tiền bạc. Dưới đây là những yếu tố được coi là nguyên nhân chính của vấn đề, giúp người nội trợ có hướng chi tiêu phù hợp hơn.