Trung QuốcMáy bay không người lái (UAV) cỡ lớn Wing Loong-2H đã tiến hành gieo hạt trên mây để tăng cường lượng mưa và tuyết ở Thanh Tạng.
Trung Quốc triển khai hai UAV cỡ lớn để gieo mưa nhân tạo ở Tứ Xuyên, trong nỗ lực chấm dứt đợt hạn hán tồi tệ nhất 6 thập kỷ.
Việc tạo mưa bằng kỹ thuật "gieo mầm" đám mây đã trải qua nhiều thập kỷ phát triển nhưng vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi.
Để đối phó với nắng nóng và tình trạng khan hiếm nước, UAE đã chi hàng triệu USD để làm mưa nhân tạo bằng công nghệ drone phóng điện.
Chính phủ UAE sử dụng máy bay không người lái phóng điện vào đám mây để giải nhiệt trong nắng nóng kéo dài.
UAECác nhà khoa học đang chuẩn bị thử nghiệm phóng điện vào đám mây, khiến giọt nước trở nên lớn hơn và dễ rơi xuống đất hơn.
Chính quyền thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, hôm 19/7 bắn 180 hỏa tiễn chứa chất gây mưa nhân tạo để đối phó hạn hán.
Cục Dự báo Khí tượng Thủy Văn khu Nội Mông chuẩn bị 4 máy bay cùng đạn chứa bạc i-ốt để kích thích khả năng ngưng tụ hơi nước của mây.
Malaysia sẽ sớm rải hóa chất vào mây để tạo mưa, đối phó tình trạng khói bụi do cháy rừng ở Indonesia, quan chức Malaysia cho biết hôm 9/9.
Cố vương Thái Lan Bhumibol sáng chế ra công nghệ tạo mưa nhân tạo giúp người dân tránh ảnh hưởng bởi hạn hán và nắng nóng.
Bình đốt nhiên liệu tiết kiệm chi phí hơn so với phương pháp sử dụng máy bay, tuy nhiên không thể tạo mưa nếu không có gió.
Trung Quốc sử dụng các buồng đốt nhiên liệu để tạo ra hạt bạc iotua giúp hình thành mây và làm mưa rơi.
Trung Quốc chi 170 triệu USD để tăng lượng mưa trên khu vực rộng hơn 960.000 km2 ở tây bắc nước này.
Xin hỏi cách nào làm mưa nhân tạo đơn giản và ít tốn kém nhất? (Thanh Minh)
Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đang chi hàng triệu USD mỗi năm để thực hiện các dự án nghiên cứu hoặc triển khai công nghệ điều khiển thời tiết.
Núi nhân tạo giúp đưa không khí lên cao để ngưng tụ thành mây, góp phần tạo ra mưa nhưng cũng gây những hậu quả khó lường trước.
Núi nhân tạo giúp đưa không khí lên cao để ngưng tụ thành mây, góp phần tạo ra mưa nhưng cũng gây những hậu quả khó lường trước.
Trung Quốc đang lên kế hoạch thực hiện các thí nghiệm sử dụng biện pháp can thiệp nhân tạo nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô Bắc Kinh.
Giới chức Indonesia hôm qua thông báo họ sẽ áp dụng các biện pháp làm tan hoặc xua mây tới chỗ khác để giảm nguy cơ ngập lụt ở thủ đô Jakarta.
> Jakarta tê liệt vì lũ