Ông Hà Quang Huy, Phó chủ tịch UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, đêm 11 ngày 12/7, lượng mưa đo được tại Mường Tè là 400 mm, cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Mưa đã gây sạt lở đất ở tất cả tuyến giao thông từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống 15 xã và một thị trấn. Huyện Mường Tè bị cô lập hoàn toàn. Điện thoại liên lạc từ huyện xuống nhiều xã cũng không kết nối được.
Tại xã Mường Mô, một phụ nữ đã bị mưa lũ cuốn chết. Hàng chục ngôi nhà ở các xã quanh trung tâm huyện như Mường Mô, Nậm Hàn, Can Hồ, Bum Nưa và thị trấn Mường Tè đã bị sập. Hậu quả của trận mưa lịch sử hôm 12/7 chưa được khắc phục xong, hôm qua, huyện lại hứng tiếp trận mưa lên tới 110 mm.
![]() |
|
Mùa mưa, nhiều tuyến đường lên vùng cao bị sạt lở. Ảnh: Báo Lào Cai. |
"Thời điểm này, thực phẩm cực kỳ khan hiếm, giá đã tăng 25%. Chúng tôi chuẩn bị họp để tìm cách chi viện. Xã vùng ven thì đi xe máy, xã vùng sâu phải đi bộ mang theo thực phẩm vào", ông Huy nói. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc chi viện rất khó do từ trung tâm huyện tới xã xa nhất tới 130 km. Lượng xăng dầu dự trữ phục vụ công tác khắc phục thiên tai lại sắp cạn.
Để cứu Mường Tè khỏi bị cô lập, tỉnh Lai Châu đang cố gắng san lấp, trả lại mặt đường cho đường 127, tuyến duy nhất nối tỉnh với huyện. "Tuy đường có thể sớm hoàn trả, nhưng 3 cây cầu bị lũ cuốn trôi, muốn khắc phục phải mất thời gian. Vì thế, sớm nhất phải một tuần nữa mới có thể thông được ôtô", ông Huy nói.
Không chỉ Mường Tè, nhiều ngày qua, các huyện Bình Gia, Hữu Lũng và Văn Lãng của tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra mưa lớn, lũ quét cục bộ. Hàng trăm ngôi nhà đã bị tốc mái, các tuyến đường từ huyện tới xã bị ách tắc. Đặc biệt, tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, một phụ nữ đã chết do sạt lở đất.
Tại Sơn La, theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh, mưa to đã gây lũ trên suối Mường Giàng, cuốn chết một người dân ở xã Mường Sại.
Hồng Khánh
