Đến nay, tỉnh An Giang và Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu mua gạo tạm trữ, nâng tổng lượng mua theo chỉ thị của Chính phủ lên hơn 900.000 tấn, chuẩn bị hoàn thành kế hoạch thu mua 1 triệu tấn.
Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn tại TP HCM hôm qua (4/4), sau khi nghe các tỉnh vùng ĐBSCL và các bộ, ngành báo cáo tình hình mua gạo tạm trữ. Ông Tạn cũng yêu cầu Bộ Thương mại phân bổ nhanh phần lớn hợp đồng xuất khẩu gạo cho doanh nghiệp, địa phương mua gạo tạm trữ, giám sát giá gạo xuất khẩu.
Bề ngoài, tiến độ mua lúa tạm trữ có vẻ chậm, nhưng bên trong âm ỉ, sôi sục không khí người mua, kẻ bán gặp nhau... Các doanh nghiệp đang chung một quyết tâm mua hết lúa cho nông dân. Hiện, khối lượng thực hiện đã đạt trên 470 nghìn tấn, tương đương 50% kế hoạch Chính phủ giao.
Hai tuần sau khi Thủ tướng Chính phủ gửi Công điện đến UBND các tỉnh ĐBSCL yêu cầu tập trung mua lúa tạm trữ trong tháng 3 theo mức giá sàn 1.300 đồng/kg, tiến độ thực hiện vẫn hết sức chậm chạp. Trong khi đó, bà con nông dân đang vào vụ thu hoạch mới...
Theo tin thị trường của Ban Vật giá Chính phủ, giá thu mua lúa ở các tỉnh ĐBSCL hôm nay đã nhích cao hơn so với đầu tuần khoảng 50 đồng/kg nhưng vẫn chưa đạt mức giá sàn 1.300 như quy định. Trong khi đó, cà phê tiếp tục mất giá, trung bình 500 đồng/kg.
Để tháo gỡ kịp thời tình thế giá lúa vụ đông xuân ở ĐBSCL sụt giảm chưa từng thấy, Chính phủ đã có chủ trương mua 1 triệu tấn lúa tạm trữ, hỗ trợ hoàn toàn lãi suất trong 6 tháng. Tuy nhiên, đối với nhiều địa phương, chỉ tiêu được phân bổ đang giống như... múc 1 gáo nước trong ao.
Bộ Thương mại vừa ra thông báo về việc giao chỉ tiêu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo cho 10 tỉnh là Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạch Liêu, Trà Vinh và Tổng công ty Lương thực miền Nam.
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định yêu cầu các doanh nghiệp thu mua tạm trữ 1 triệu tấn lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long kể từ 10/3, giá lúa hôm nay (13/3) vẫn tiếp tục ở mức rất thấp, trung bình chỉ còn 1.100 đồng/kg, có nơi chỉ còn 1.050 đồng/kg.
Đây là một trong những biện pháp khẩn cấp được Chính phủ đưa ra trong phiên họp chiều qua (28/2), nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng giảm giá trầm trọng của Nhóm mặt hàng Nông sản khó khăn gồm gạo, cà phê, hạt tiêu, thịt lợn và rau quả tươi.