![]() |
Sự đầm ấm trong gia đình 4 người của Mourinho. |
"Vợ tôi đã nói với tôi: Dù anh làm HLV ở Anh, Trung Quốc, Nhật Bản hay Bồ Đào Nha, em và các con vẫn sẽ luôn tôn trọng và ở bên. Anh hãy cứ chọn những gì anh cho là tốt nhất mà làm", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tâm sự mà không giấu được vẻ mãn nguyện. "Cô ấy và các con tôi còn nói rằng, khi tôi yêu Chelsea, yêu London và yêu bóng đá Anh thì họ cũng sẽ làm thế. Họ luôn ở bên tôi. Vợ tôi là một người hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo. Còn các con tôi, chúng rất ngoan và được thừa hưởng sự giáo dục tốt từ mẹ chúng".
Ngoài tình yêu gia đình, HLV tài danh một lần nữa khẳng định thứ tình cảm đặc biệt mà ông dành cho bóng đá xứ sương mù, ngay cả khi phải nghe những tiếng chửi rủa từ các CĐV đối phương: "Tôi thích nền bóng đá ở đây, nơi mỗi trận đấu luôn đầy ắp các CĐV. Họ đến sân với mục đích thưởng thức bóng đá thật sự. Mọi người, trong đó tất nhiên có cả tôi, tôn trọng điều đó. Kể cả khi đến phải nghe những tiếng chửi rủa hay xúc phạm mình, tôi vẫn chẳng hề mếch lòng. Đó đơn giản là một phần của trận đấu. Trên đường phố, mọi chuyện lại khác. Thật dễ chịu khi ở đó luôn có sự tôn trọng".
"Ở Bồ Đào Nha, nếu bạn là HLV Porto, bạn sẽ không thể thường xuyên đến Lisbon được. Còn nếu bạn là một CĐV Benfica, bạn sẽ có thể sẽ gặp phiền phức với một fan của Sporting. Ở Tây Ban Nha thì càng tồi tệ. Bởi vậy tôi mới nói ở đây là tuyệt nhất. Tôi thích cái cách người ta cơ cấu một CLB, cái triết lý đặc trưng và các mối quan hệ rất người với nhau. Nếu một ngày nào đó tôi phải rời đất nước và cái nền văn hóa này, tôi sẽ cố gắng để hướng người ta đến tư tưởng mà người Anh làm trong bóng đá".
Khi được hỏi về chuyện Ronaldo mới gia hạn hợp đồng với MU thêm 5 năm, Mourinho tỏ ra khá phấn khích, chỉ vì: "Tôi muốn bóng đá Anh trở thành giải đấu hàng đầu thế giới. Mọi HLV và cầu thủ tốt nên đến đây".
Còn khi bàn về tương lai của chính mình ở Chelsea, ông lại nói: "Những gì tôi làm được thời còn ở Porto là một thành tựu vô cùng lớn lao. Nhưng tôi vẫn muốn ra đi. Chiến thắng mang lại cho bạn hạnh phúc, nhưng bạn vẫn cần nhiều hơn thế để ở lại. Bởi vậy, tại Chelsea tôi luôn có cảm giác khác. Tôi rất hạnh phúc và muốn ở lại đây cho đến khi hết hợp đồng mới thôi".
Dương Văn