Ferguson sắp bước sang tuổi 69, và là một trong những HLV lão làng bậc nhất của bóng đá đương đại. Tuy nhiên ông chưa có dự định về hưu. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây Ferguson khẳng định ông sẽ tiếp tục công việc đến chừng nào sức khỏe còn cho phép.
![]() |
Mourinho (phải) trong lần trở lại Anh mới đây. |
Mới đây, xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong buổi dạ tiệc ở khách sạn Park Lane (London), do Hiệp hội HLV Anh tổ chức, Mourinho đã bày tỏ mong muốn Ferguson giữ đúng lời hứa. Những cuộc đối đầu trước đây, trong thời gian còn dẫn dắt Chelsea đã để lại cho Mourinho nhiều cảm xúc sâu đậm.
"Tôi hy vọng Ferguson sẽ tiếp tục công việc thêm nhiều năm nữa, và như vậy tôi sẽ có cơ hội đối mặt với ông thêm vài lần", Mourinho nói. "Khi vào tuổi 50 hay 60, tôi có lẽ vẫn còn làm một huấn luyện viên với những tham vọng cùng khát khao chiến thắng như thuở nào. Vì vậy tôi hiểu tại sao ở tuổi này rồi mà Ferguson vẫn chưa muốn dừng lại".
Đã chia tay Chelsea, nhưng Mourinho luôn nói nước Anh để lại trong ông những cảm giác đặc biệt. "Tôi rất tự hào vì dù không phải là người Anh nhưng vẫn được mời đến đây", ông chia sẻ. "Tôi đã có hơn ba năm làm việc ở Ngoại hạng Anh. Đó không phải là quãng thời gian làm nên một lịch sử lớn lao, nhưng đó là quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của tôi gần đây, dù rằng tôi chỉ có được chức vô địch Champions League khi ở Bồ Đào Nha và Italy".
"Đây là một dịp đặc biệt đối với cá nhân tôi khi được gặp những con người tôi rất yêu mến và kính trọng. Ở Anh tôi vẫn còn một ngôi nhà. Tôi và gia đình vẫn và sẽ mãi yêu quý đất nước này. Với tôi trở lại đây chẳng khác nào về lại nhà mình cả".
Về sự nghiệp của mình, Mourinho tâm sự: "Hồi khởi nghiệp tôi phải chịu nhiều áp lực. Tôi đến với nghiệp huấn luyện sau khi kết thúc một cuộc đời cầu thủ chẳng lấy gì làm vẻ vang. Vì vậy tôi buộc phải chứng tỏ minh rất nhiều.
Sau khi thành công cùng Porto, dư luận đặt ra câu hỏi cho tôi là 'Liệu anh ta có thành công ở nước ngoài không nhỉ?'. Mọi chuyện ở Anh sau đó diễn ra tốt đẹp. Rồi tôi đến Italy - ngôi nhà của những chiến thuật, và câu hỏi dành cho tôi là 'Ở đây anh ta có thể làm một thủ lĩnh và một chiến lược gia tài ba?'. Và tôi đã chứng minh".
"Bây giờ khi tôi đến Tây Ban Nha, mọi người lại hỏi 'Real Madrid là một đội bóng vĩ đại, một câu lạc bộ khác biệt so với tất cả những câu lạc bộ khác, vậy liệu anh ta có vượt qua được thử thách lần này?'. Cho đến lúc này tôi vẫn đang cố chứng tỏ điều đó. Những thử thách mới luôn là động lực với tôi".
Hà Uyên tổng hợp