"Trở lại Inter ư? Hoàn toàn có thể. Inter chẳng khác nào mái nhà của tôi và một ngày nào đó, tôi có thể trở lại", Mourinho nói trong cuộc họp báo sau trận Real của ông thắng chủ nhà APOEL Nicosia hôm thứ ba.
"Tôi cũng là một tifosi của Inter và như bất kỳ ai yêu đội bóng này, tôi đều rầu lòng vì tình cảnh hiện tại của Inter. Nhưng tôi hy vọng mùa giải tới, Inter sẽ khá hơn. Tôi không nghĩ Inter đã đi hết một chu kỳ chiến thắng, bởi vẫn những cầu thủ của đội hiện tại hoàn toàn có thể chói sáng và giúp Inter chiến thắng mùa tới", ông đánh giá.
Mourinho vẫn luôn dõi theo Inter, dù đã chia tay gần hai năm nay. |
Mourinho sau đó lý giải về nguyên nhân khiến Inter sa sút sau khi ông ra đi: "Cú ăn ba của chúng tôi ở mùa giải 2009-2010 là điều gì đó thật sự tuyệt vời, độc nhất vô nhị. Các HLV và cầu thủ mới đến vì thế sẽ chịu gánh nặng sức ép từ kỳ tích đó".
"Người Đặc Biệt" cũng thông cảm với Ranieri - HLV vừa bị Inter sa thải, và không giấu vẻ bi quan về HLV tạm quyền 36 tuổi mới được bổ nhiệm Andrea Stramaccioni: "Tôi thấy tiếc cho ông ấy. Bóng đá đôi khi nghiệt ngã như vậy, bởi chỉ kết quả mới là điều quan trọng nhất. Làm sao Inter có thể chờ đợi một HLV trẻ như thế mang lại những điều tốt đẹp. Nhưng dù sao, tôi cũng hy vọng cậu ấy sẽ làm tốt".
Mourinho dẫn dắt Inter trong hai mùa giải, từ 2008-2010, đoạt scudetto mùa đầu tiên và lập cú ăn ba chưa từng có trong lịch sử bóng đá Italy ở mùa giải thứ hai.
Ngay sau trận chung kết Champions League mà Inter thắng Bayern 2-0 trên sân Bernabeu hồi tháng 5/2010, Mourinho tuyên bố chia tay và không lâu sau đó, nhận lời dẫn dắt Real Madrid theo hợp đồng bốn năm.
Phương Minh