Ông Bổng giải thích, dịch lan rộng là do mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường, nhất là ở đàn thủy cầm ấp nở trái phép, chưa được tiêm phòng và đàn ngan chưa tìm được loại văcxin thích hợp. Mặt khác, gần Tết, việc vận chuyển gia cầm, thủy cầm gia tăng, làm đẩy nhanh khả năng dịch lây lan từ đồng bằng sông Cửu Long ra cả nước.
![]() |
Nếu như mọi năm, vịt nhiễm virus cúm vẫn sống khỏe mạnh thì năm nay, vịt nhiễm virus cúm bị chết nhiều hơn so với gà. Ảnh: H.K. |
Theo Cục Thú y, đến ngày 9/1, có thêm Kiên Giang nằm trong bản đồ dịch cúm gia cầm. Đàn vịt hơn 1.200 con của xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, bị chết rải rác từ thứ bảy tuần trước. Tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thuận cũng phát hiện 30 con vịt chết. Tất cả đều là vịt ấp nở trái phép, chưa được tiêm phòng văcxin. Xét nghiệm cho thấy dương tính với virus cúm H5N1.
Như vậy, đến nay, dịch cúm gia cầm đã lan rộng tới 41 xã, phường của 17 huyện, thuộc 4 tỉnh gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang và Kiên Giang. Các tỉnh này đang khẩn cấp tiêm văcxin bổ sung cho đàn vịt ấp nở trái phép, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm trong vùng dịch. Riêng đàn ngan, sau nhiều lần thử nghiệm văcxin thất bại, cuối cùng Viện Thú y đã tìm ra loại văcxin cho hiệu quả cao. Đến cuối tháng 1 này đàn ngan sẽ được tiêm phòng.
Thu hẹp diện tiêu hủy gia cầm
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cho biết, nếu như năm trước, trong một thôn có dịch thì toàn bộ gia cầm trong thôn sẽ bị tiêu hủy, thì từ năm 2007 sẽ chỉ tiêu hủy đàn gia cầm nhiễm dịch. Việc cách ly tuyệt đối, gia cầm nội bất xuất, ngoại bất nhập, sẽ chỉ áp dụng trong phạm vi thôn ấp. Trong bán kính 3 km từ thôn, ấp có dịch, vẫn được vận chuyển, buôn bán gia cầm khỏe mạnh, đã tiêm phòng.
"Thu hẹp diện gia cầm tiêu hủy là vì đại bộ phận đàn gia cầm, thủy cầm cả nước đã được tiêm phòng. Tất nhiên, ta không được chủ quan, phải áp dụng tất cả biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại, nơi công cộng; kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia cầm; tiêm phòng toàn bộ gia cầm, thủy cầm theo quy định", ông Bổng nói.
Ông Bổng cho biết, nhờ thay đổi hướng tiêu hủy, bà con sẽ tránh được nhiều thiệt hại. Nếu như mùa dịch trước, mỗi ngày tiêu hủy cả triệu con gia cầm, thì từ khi phát hiện dịch (ngày 6/12) đến nay, tổng số gia cầm, thủy cầm tiêu hủy chỉ khoảng 30.000 con.
Hồng Khánh