![]() |
|
Cyd Mizell, làm việc cho Tổ chức phát triển nông thôn châu Á tại tỉnh Kandahar, bị bắt cóc gần một khu dân cư khi đang trên đường đi làm. Người phụ nữ 49 tuổi này khi đó đang mặc trang phục truyền thống của người Hồi giáo. Bà cũng có thể nói tiếng địa phương. Jeff Palmer, giám đốc tổ chức cứu trợ này, cho biết họ vẫn chưa liên lạc được với những kẻ bắt cóc và cũng chưa biết yêu cầu của chúng là gì. "Chúng tôi hy vọng rằng bà ấy sẽ được an toàn và sớm được trả tự do. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để giải quyết tình", Palmer nói. Tổ chức phát triển nông thôn châu Á đang có các dự án về chăm sóc sức khỏe, khôi phục hệ thống tưới tiêu và nhiều dự án khác tại tỉnh Kandahar. Tổ chức này hoạt động cả ở Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar và Sri Lanka. Rất nhiều người nước ngoài đã bị bắt cóc tại Afghanistan trong năm vừa qua, trong đó có nhóm truyền giáo người Hàn Quốc gồm 23 người, hai phóng viên Italy, hai công nhân xây dựng người Đức. Tuy nhiên, chuyện người Mỹ bị bắt cóc tại đây rất hiếm. Năm 2005, một công dân Mỹ bị bắt cóc nhưng đã trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi chiếc ôtô đang chạy. Ngọc Sơn (theo AP)
|
