Cụ thể, thượng tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn bị cách các chức vụ trong đảng vì có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quản lý bảo vệ rừng. Ông Trung cũng đồng thời bị đề nghị giáng chức, giáng cấp bậc.
Ông Cao Hồng Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn bị đề nghị khiển trách về mặt Đảng. Do ông Vân là tỉnh ủy viên nên phải chờ Tỉnh ủy Khánh Hòa họp để có quyết định cuối cùng.
Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Khánh Hòa cũng quyết định cảnh cáo về Đảng ông Ngô Hữu Giác, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, nguyên Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn. Còn Phó bí thư huyện Nguyễn Bá Chiến bị kỷ luật khiển trách về Đảng.
Bên cạnh việc bị cách chức bí thư chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn, ông Huỳnh Long Vấn còn bị đề nghị Sở Nông nghiệp cách chức giám đốc Ban quản lý rừng. Ông Tô Quốc Hùng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khánh Sơn bị cảnh cáo Đảng, đề nghị Sở Nông nghiệp cách chức hạt trưởng.
Thượng tá Nguyễn Thành Trung được cho là đã nhận khoán 20,25 ha đất trồng rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn (tiểu khu 270, rừng Tà Gụ, xã Sơn Hiệp), không đúng quy định của Nhà nước. Ông này sử dụng đất rừng nhận khoán có nhiều sai phạm như đã để một số người chặt hạ cây rừng và dùng xe cơ giới san ủi con đường dài hơn 560 m khi chưa được phép. Việc mở đường tạo điều kiện cho lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.
Bên cạnh đó, ông Trung còn tự ý lấy 4 ha đất rừng trong diện tích đất nhận khoán cho người khác sử dụng để trồng rừng là sai quy định. Dù không được nhận tiền hỗ trợ giống cây trồng rừng theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa nhưng ông Trung vẫn nhận để vụ lợi cá nhân.
Ông Nguyễn Chuyện, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, xử lý kỷ luật nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch. "Xử lý đúng người, đúng tội, nhằm ngăn chặn nạn phá rừng Khánh Sơn nói riêng và trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung", ông Chuyện nói.
Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cho Ban thường vụ huyện ủy Khánh Sơn kiểm điểm các cơ quan chức năng, nhất là các xã, các phòng ban của huyện làm tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới.
Nguyễn Nam Anh