Vụ việc được phát giác từ tố cáo của phụ huynh học sinh. Vì con thiếu 3/4 điểm so với điểm chuẩn của THPT Lê Quý Đôn nên bà Lê đã đưa cô giáo Hòa 2.000 USD để "chạy" cho con vào trường. Khi nghe thông tin THPT Lê Quý Đôn hạ điểm, bà Lê đề nghị bà Hòa trả lại 1.000 USD và cuộc thỏa thuận giá cả được ghi âm, làm bằng chứng để tố giác hành vi tiêu cực.
Trong quá trình thỏa thuận, bà Hòa nói bà Trần Thanh Vân, Hiệu trưởng nhà trường liên quan tới việc nhận số tiền trên. Tuy nhiên, theo kết luận của thanh tra Sở, bà Hòa nhận 2.000 USD cho cá nhân, chưa có dấu hiệu bà Vân nhận tiền.
Cũng liên quan đến hành vi "chạy trường" của giáo viên Hòa, năm học 2003-2004, bà Phạm Thị Phương Hoa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM, đã đưa 48 triệu đồng để xin cho 2 con là Trần Việt A. và Trần Lan A. vào lớp 10. Trong đó, cháu Lan A. trái tuyến nên chi 1.000 USD, còn lại là lo cho Việt A. thiếu điểm. Sau khi Việt A. học được khoảng 1 tháng thì cháu bị chấn động tinh thần do cha mẹ chia tay nhau và có nguy cơ bị đuổi học... Gia đình bà Hoa đưa thêm cho cô giáo Hòa 30 triệu đồng để không bị đuổi.
Bà Hoa cho biết thêm, hết lớp 11, do không đi học hè nên con trai bà đã bị đuổi học, phải xin sang trường khác. Bà Hoa nhiều lần gặp bà Hòa để đòi lại số tiền 30 triệu nhưng không được. Bà Hoa cũng trực tiếp gặp một người trong ban lãnh đạo nhà trường để tố cáo sự việc nhưng không nhận được sự hợp tác.
Kiểm điểm Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn
Theo ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng đoàn Thanh tra của Sở, vụ việc do bà Phạm Thị Phương Hoa tố cáo chưa đủ cơ sở kết luận. "Quá trình thanh tra mới ở giai đoạn đầu, còn nhiều vấn đề cần làm rõ, cần sự giúp đỡ của cơ quan điều tra. Trong quá trình làm tiếp, liên quan đến ai, trách nhiệm đến đâu, sai phạm đến đâu thì xử lý nghiêm", ông Nam nói.
Trao đổi với báo giới, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM, nhìn nhận, việc xin cho con vào trường điểm hoặc trường trái tuyến là có thật, thường diễn ra vào đầu mỗi năm học. Nhưng việc chạy trường liên quan đến tiền bạc, tiêu cực thì cần xem xét cụ thể, vì nó liên quan đến tiêu cực có thể xảy ra với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường.
Ông Minh cho biết thêm, giáo viên Đỗ Thị Thu Hòa đã bị đình chỉ công tác để làm sáng tỏ những việc liên quan đến sai phạm. Tuy chưa có cơ sở để kết luận hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn Trần Thanh Vân nhận tiền nhưng vì giáo viên thuộc sự quản lý có sai phạm nên bà Vân phải kiểm điểm nghiêm túc và sẽ có hình thức xử lý thích hợp.
Thanh Lương