Ngày 11/4/2005, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 12, bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) sau khi anh này ném 7 gói heroin có trọng lượng 0,064 gram xuống đất để phi tang. Với hành vi này, cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố Dũng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Tuy nhiên, tại tòa Dũng không thừa nhận việc này. Dũng cho rằng mình không biết những gói heroin kia và "chưa từng nhìn thấy chúng".
Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt Dũng từ 7 đến 8 năm tù. Tuy nhiên luật sư đã chỉ ra nhiều điểm vi phạm tố tụng và mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án.
Cụ thể, biên bản phạm pháp quả tang không có tên 2 nhân chứng trước đó đã tham gia niêm phong vật chứng. Tiêu đề của biên bản này ghi là "Phường Trung Mỹ Tây, quận 12" nhưng người ký tên ở dưới lại là "Phó trưởng Công an Phường Tân Thới Hiệp". Ngoài ra, nhân chứng và bị cáo đã được ở chung với nhau cả đêm trước đó nhưng công an vẫn cho nhận dạng...
Hội đồng xét xử cho rằng, hồ sơ vụ án có nhiều điểm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Hai nhân chứng là người niêm phong, mở niêm phong vật chứng lại không phải là người trực tiếp nhìn thấy Dũng vứt heroin xuống đất nên không bảo đảm tính khách quan. Vì vậy, tòa tuyên Dũng không phạm tội, thả tự do ngay tại tòa và khôi phục mọi quyền lợi cho Dũng.
Nguyễn Tiến Dũng đã bị tạm giam từ ngày 11/4/2005 đến nay. Trong phiên xử sơ thẩm thứ nhất, Dũng đã bị tuyên phạt 8 năm tù. Ngay lập tức bị cáo kháng cáo và vụ án bị tuyên hủy để trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu.
Vũ Mai