Quan điểm này vừa được ông Stewart Newnham, chuyên gia tiền tệ châu Á của Morgan Stanley chia sẻ với hãng tin Bloomberg trong buổi hội thảo tại TP HCM. Theo ông Newnham, kể từ tháng 5/2008 đến nay, tỷ giá đồng Việt Nam so với đôla Mỹ đã giảm 17% và vẫn tiếp tục phải chịu nhiều sức ép.
Riêng với 3 lần điều chỉnh tỷ giá trong năm 2010, đồng Việt Nam đã giảm giá khoảng 5,2%.
Theo giải thích của chuyên gia Morgan Stanley, tình trạng mất giá của tiền đồng có nguyên nhân chính từ tình trạng thâm hụt thương mại của Việt Nam. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy con số nhập siêu trong tháng 11 của toàn nền kinh tế là 1,25 tỷ USD, so với mức 1,08 tỷ USD của tháng 10.
Tính chung trong 11 tháng, con số này là 10,66 tỷ USD và ước cả năm khoảng 12 tỷ USD. Mặc dù mức thâm hụt này thấp hơn so với dự kiến hồi đầu năm nhưng việc dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam chưa thực sự phục hồi đã gây khó khăn cho nguồn cung ngoại tệ. Vấn đề này cũng đã được Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF lên tiếng quan ngại hồi đầu tuần trước.
Nhật Minh