Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay Việt Nam kiên trì với chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh nhằm thu hút đầu tư, dù thế giới biến động.
Năm 2023, dù số doanh nghiệp rời thị trường vẫn lớn, lượng đăng ký thành lập mới lại lần đầu chạm mức kỷ lục, gần 160.000 đơn vị.
Phải tiếp quá nhiều đoàn thanh tra khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí, gián đoạn sản xuất trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, theo VASEP.
Tỉnh cắt giảm thủ tục đầu tư, tích cực phối hợp với các sở, ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng nhân lực của Việt Nam tại đây rất thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là "sức mạnh mềm" mà nước này phải học hỏi.
Hơn 77.000 doanh nghiệp đã rời thị trường bốn tháng qua, số khác phải "bán mình" tránh vỡ nợ, hoặc chọn cách co hẹp sản xuất, giảm nhân sự để cầm cự.
Nhìn nhận cơ quan chức năng đã vào cuộc tháo gỡ, nhiều doanh nghiệp cho rằng vẫn có "độ vênh" trong cách hiểu và thực thi, khiến vướng mắc về PCCC chưa thể giải quyết ngay.
Ngành sản xuất có thể vẫn trầm lắng trong ngắn hạn khi nhu cầu thế giới giảm nhưng vẫn có triển vọng dài hơi khi nhìn vào tín hiệu FDI.
Đại diện Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị trả lại nhiều quyền kinh doanh để doanh nghiệp nhà nước được bình đẳng hơn.
Sợ môi trường kinh doanh xấu đi, 9 hiệp hội gửi kiến nghị lên Quốc hội về quy định trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Môi trường kinh doanh, chính sách cho năng lượng, thuế... cần nhất quán, rõ ràng là điều các doanh nghiệp FDI kiến nghị khi gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ.
Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý III của EuroCham tăng nhẹ, phản ánh tín hiệu tăng trưởng tích cực khi Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại.
Chị giám đốc cho tôi xem thư chúc mừng năm mới kèm theo danh sách đề nghị “mừng tuổi” 35 cán bộ.
Doanh nghiệp Việt lạc quan về tăng trưởng và thương mại quốc tế hơn các đối tác toàn cầu, ngay cả khi Covid-19 gây ra nhiều thách thức.
Các doanh nghiệp châu Âu đã đánh giá tích cực hơn về môi trường đầu tư và thương mại của Việt Nam trong vài tháng sau dịch.
Năm thứ ba liên tiếp Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI còn Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bắc Ninh có tiến bộ vượt bậc.
Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của EuroCham quý I/2020 xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.
Ông Mai Tiến Dũng nói sẽ siết lại việc ban hành thông tư bởi xuất hiện tình trạng, văn bản của một lãnh đạo cấp cục nhưng có thể bỏ quy định trong thông tư.
VCCI cho biết, 30% doanh nghiệp nói vẫn phải trả phí "lót tay" cho cán bộ thanh tra dù khoản này đã giảm qua từng năm.
Môi trường đầu tư minh bạch và cởi mở sẽ là một trong những yếu tố để nhà đầu tư rót vốn vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.