- Ông bình luận gì về chỉ số năng lực cạnh tranh của VN mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố?
- Việc lên hạng, xuống hạng là chuyện bình thường, tuy nhiên tôi cho rằng việc VN tụt hạng trong báo cáo năm nay chỉ là sự tụt hạng tương đối, do các chỉ số tương đối quyết định. Vì thế, kết quả này chưa hẳn là xấu như nhiều người nghĩ.
Hiện nay VN đang cải cách rất tốt trong nhiều lĩnh vực, song có lẽ việc làm này chưa dồn vào những chỉ số mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới coi trọng, hoặc những cải cách của VN đã tiến nhưng vẫn chậm hơn so với các quốc gia khác.
Tuy vậy, việc tụt 3 hạng của VN lần này phải được phân tích rất cụ thể để tìm ra những điểm cần khắc phục trong những năm tới. Chúng ta đã tụt hậu quá xa so với nhiều nước nên không được phép xuống hạng hơn nữa.
- Theo ông, kết quả này có ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam?
- Như tôi đã nói, kết quả trên chưa hẳn là xấu, nhưng nó đã phản ánh môi trường cạnh tranh của VN đang có vấn đề. Chẳng hạn năm trước, khi Quốc hội thông qua Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các báo cáo kinh tế toàn cầu đã đánh giá tốt hơn về môi trường kinh doanh ở VN, nhưng năm nay việc chậm triển khai các luật trên có thể đã tác động xấu đến sự đánh giá này.
Hay “nóng” hơn là Luật Thuế thu nhập cá nhân, ở các nước đã triển khai hiệu quả nhưng ở VN vẫn đang ì ạch, hoặc Luật Đất đai có hiệu lực mấy năm nay nhưng lại không giải quyết được các tắc nghẽn trong khi thị trường bất động sản đang đóng băng do phát triển quá nóng.
Rõ ràng, việc tụt hạng đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài vào VN. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng báo cáo chỉ là một trong nhiều yếu tố để nhà đầu tư tham khảo để đi đến quyết định đầu tư. Hơn nữa, các dòng vốn nước ngoài vẫn đang đổ vào VN mới là những yếu tố quan trọng cho thấy nhà đầu tư đánh giá tốt về triển vọng tổng thể của nền kinh tế.
- Để nâng hạng trong những năm tới, VN cần phải tập trung vào vấn đề gì thưa ông?
- Vấn đề đặt ra là phải có những cải cách liên tục, và chuyển hướng cải cách để có năng lực cạnh tranh mạnh hơn, bền hơn. Chính bản thân báo cáo cũng là những gợi ý cho VN. Bên cạnh đó, theo tôi, VN cần quan tâm tới những chỉ số và trọng số liên quan đến năng lực cạnh tranh mới, hiện đại như cải cách thể chế, khoa học công nghệ, tiếp cận kinh tế tri thức, năng lực hội nhập để tạo sức cạnh tranh lâu dài...
(Theo Vneconomy)