![]() |
Hà Nội chưa kiểm soát tốt buôn bán gia cầm. Ảnh: A.T. |
12 địa điểm gồm 4 siêu thị Intimex tại phố Lê Thái Tổ, Hào Nam, Lạc Trung, Huỳnh Thúc Kháng; 3 siêu thị Fivimart ở Trần Quang Khải, Trấn Vũ, Đại La; siêu thị Techsimex - phố Đào Duy Anh; cửa hàng vịt quay Quảng Đông - Khâm Thiên; cửa hàng 125 Đặng Tiến Đông; siêu thị 139 Cầu Giấy; 18 Hoàng Quốc Việt. Các điểm bán này có cơ sở vật chất, nguồn gia cầm đạt tiêu chuẩn kinh doanh gia cầm tại siêu thị, cửa hàng tại Hà Nội theo quy định.
Ngoài các điểm trên, những nơi kinh doanh gia cầm khác đều là không phép, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo Phòng quản lý thương mại, Sở Thương mại, mặc dù các siêu thị như Metro, Big C có thể đủ điều kiện kinh doanh gia cầm, song các cơ sở này vẫn chưa nộp hồ sơ xin cấp phép. Do vậy, chưa được Sở thẩm định, cấp phép và vẫn có thể bị phạt.
Thời gian tới, Sở Thương mại tiếp tục cấp phép cho các điểm kinh doanh đủ điều kiện, không chỉ trong số 48 cơ sở theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Gà Phúc Thịnh không thực sự... sạch. Theo ông Đào Duy Tâm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Phúc Thịnh chỉnh đốn việc cung ứng gà sạch ra thị trường. Bởi doanh nghiệp này đã sử dụng một số gà và trứng do công nhân viên của công ty nuôi nhỏ lẻ tại gia đình. |
Trên thực tế, địa bàn thành phố đã bùng phát kinh doanh gia cầm mà không kiểm soát được chất lượng. Ông Lê Quý Đôn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thừa nhận, việc tiêu thụ và tổ chức giết mổ, bán gia cầm tại thủ đô chưa thực hiện tốt. Các cơ quan chức năng chậm đưa ra những văn bản hướng dẫn, quy định kinh doanh khiến gia cầm bán tràn lan mà không kiểm soát được.
Ông Đôn yêu cầu, các cơ quan chức năng phải kiểm dịch gia cầm chặt chẽ trên địa bàn, khu vực nội thành, vành đai ngoại thành và địa bàn trọng điểm như chợ đầu mối. Ngành thương mại phải nhanh chóng cấp phép cho điểm kinh doanh đủ điều kiện phục vụ bà con dịp Tết.
Đoàn Loan