Với số thu nhập kể trên, tiền thuế ca sĩ này phải nộp là 58,6 triệu đồng.
Trong danh sách 9 ca sĩ còn lại có tên Phạm Duy, Duy Quang, Ưng Hoàng Phúc, Cẩm Ly, Phương Thanh, Hiền Thục, Duy Mạnh, Hứa Vỹ Văn và Như Ý. Năm ngoái, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có thu nhập 417 triệu đồng, sau Đan Trường. Nữ ca sĩ Cẩm Ly có thu nhập xếp thứ ba với 413 triệu đồng. Năm vừa qua, ca sĩ Hiền Thục cũng thu về 206 triệu, Duy Mạnh nhận cát xê 191 triệu đồng.
![]() |
Đan Trường là ca sĩ có thu nhập cao nhất năm 2006 tính tới ngày 26/2. Ảnh do nghệ sĩ cung cấp. |
Hứa Vĩ Văn cũng thuộc diện phải nộp thuế với 81 triệu đồng cát xê. Ca sĩ trẻ Như Ý trong năm vừa qua đã không phải mất đồng nào do doanh thu chỉ có 30 triệu đồng/năm. Ca sĩ có thu nhập cao nhất năm 2005 là Đàm Vĩnh Hưng (500 triệu đồng) vẫn chưa kê khai thuế.
Bác sĩ, luật sư cũng sẽ bị mời
Ông Sơn cũng cho biết thêm, ngoài đối tượng chính là giới nghệ sĩ, năm nay, phòng thuế cũng nhắm đến các đối tượng có thu nhập cao khác như bác sĩ, luật sư, giảng viên các trường cao đẳng và đại học. Những năm trước, mặc dù đã có quy định về thuế cá nhân nhưng do chưa có quy chế khấu trừ tại nguồn nên các bác sĩ, luật sư vẫn chưa phải nộp thuế. Do vậy, năm vừa qua, cơ quan này đã phải truy thu tại 15 bệnh viện lớn trong địa bàn TP HCM như bệnh viện Đại Học Y Dược, Hoàn Mỹ, Bình Dân, Mắt... và mới chỉ thu được một phần thuế của năm 2004.
Năm nay, cơ quan này chưa tiến hành gửi giấy mời kê khai cho các đối tượng là bác sĩ nhưng đã có 1 nam bác sĩ thuộc bệnh viện Bình Dân tự giác khai với số thu nhập trên 600 triệu đồng. Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân cho biết, năm nay cơ quan này vẫn căn cứ theo danh sách 28 bác sĩ có tên trong danh sách nộp thuế năm 2005 để mời kê khai.
Ngoài ra, những đối tượng có thu nhập cao như luật sư, giảng viên cũng thuộc nhóm đối tượng chính phải đóng thuế. Tuy vậy, cho đến giờ này chỉ mới có luật sư Lê Thị Minh Hoà thuộc đoàn luật sư TP HCM đến khai nhưng thu nhập của bà dưới mức phải chịu thuế.
Ánh Hồng