![]() |
Cưỡng chế thu hồi khu đất 35 Hồ Học Lạc, quận 5, thuộc sở hữu nhà nước. Ảnh: NLĐ |
Theo Báo cáo giám sát của Ban kinh tế ngân sách TP HCM, diện tích đất công đang bị chiếm dụng trái phép gần 2,8 triệu m2, chiếm tỷ lệ 1,86% diện tích đất chuyên dùng của thành phố. Có nhiều khu đất, nhà xưởng rộng lớn thuộc sở hữu nhà nước, nhưng đang bị các đơn vị chủ quản bỏ trống, hoặc cho thuê lại, hay thậm chí xây cất nhà và chuyển nhượng tự do.
TP HCM cũng còn 22 đơn vị chưa chịu báo cáo nhà đất công và đề xuất phương án sắp xếp. 98% đơn vị, công ty trực thuộc thành phố đang sử dụng nhà đất công trên địa bàn đã nộp kê khai tài sản sở hữu nhà nước theo Quyết định 80 của Thủ tướng.
Sốt ruột trước tiến độ giải quyết và sử dụng lãng phí nhà đất sở hữu nhà nước, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân hôm qua đã ra thời hạn cuối là 31/3 năm sau phải hoàn tất kê khai. "Nếu sau thời hạn này mà các đơn vị trực thuộc TP HCM không hoàn thành báo cáo phương án xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thì sẽ kỷ luật lãnh đạo".
Còn Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh có mặt hôm qua tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng, khẳng định: "Cũng thời hạn này, nếu các đơn vị thuộc bộ ngành trung ương chưa nộp báo cáo phương án xử lý, sắp xếp nhà đất công do mình quản lý thì người đứng đầu bộ ngành sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ".
Sau 4 năm thí điểm triển khai việc kê khai tài sản sở hữu nhà nước, đến nay TP HCM đã tiếp nhận báo cáo của 1.842 trong tổng số 1.882 đơn vị trên địa bàn đang sử dụng nhà đất công, với gần 14.500ha. Trong số này, Ban chỉ đạo 80 xác định có hơn 1.500ha đã bị sử dụng sai mục đích, lãng phí, ngoài chức năng.
Phó Ban kinh tế ngân sách Huỳnh Công Hùng bức xúc vì nhiều lần đi kiểm tra, giám sát, ban đã phát hiện không ít kho bãi, nhà xưởng có mặt bằng rộng cả nghìn m2 nhưng "không để làm gì cả, hồ sơ pháp lý cũng không có một mảnh giấy lận lưng". Chủ tịch UBND quận 10 Lê Khắc Cần thì xót xa: "Quận không có trạm y tế phường nào đạt chuẩn quốc gia. Trường học thiếu vì không có đất xây dựng. Trong khi có đơn vị đem 47.000m2 đất nhà nước đi xin làm kho nhưng rồi mang cho thuê".
Sửa luật mới trị được bệnh chây ỳ
Theo số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường, có khoảng 900 hồ sơ của doanh nghiệp đang tồn đọng tại Sở, để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các mặt bằng đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Nhiều hồ sơ trong đó muốn lập thủ tục hoàn thiện tính pháp lý cho tài sản công. Song, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng, hầu hết hồ sơ đều sơ sài hoặc không đủ cơ sở pháp lý để cấp giấy nên Sở không giải quyết.
Đến nay, Sở Tài nguyên Môi trường đã lập thủ tục đề nghị thu hồi 67 khu đất công đang bị sử dụng lãng phí, sai mục đích để đấu giá hoặc sử dụng cho mục đích khác. Sở Tài chính cũng đề xuất thu hồi 42 nhà đất với hơn 130.000m2 và tiếp tục rà soát để "đòi" lại tiếp. 61 nhà, đất khác đã được UBND TP HCM ra quyết định thu hồi, giao cho các địa phương quản lý, sử dụng vào quy hoạch công viên cây xanh, công trình công cộng, trường học, trạm xá...
Thế nhưng, đối với các trường hợp "lỳ" của những đơn vị trực thuộc trung ương, TP HCM cũng bó tay. "Thành phố chỉ có thể kêu gọi sự tự giác các khối trung ương, chứ không thể xử lý được vì không có thẩm quyền", Trưởng Ban kinh tế ngân sách Nguyễn Minh Hoàng than thở.
Trước mắt, TP HCM kiến nghị Thủ tướng sửa Quyết định 80, hoặc thay thế bằng một quyết định khác phù hợp hơn. Đồng thời thành phố cần một chỉ thị về xử lý sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thủ tướng để tiếp tục thực hiện xử lý trong thời gian tới.
Trong đó, UBND TP HCM đặc biệt nhấn mạnh cần một quy định phân cấp giải quyết đến địa phương và có các biện pháp chế tài về hành chính, kinh tế, tài chính, để tất cả các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương phải chấp hành. Theo ông Hoàng, quy định này nhằm khắc phục tình trạng hiện nay, địa phương nói mà cơ quan trung ương không nghe, không chịu kê khai tài sản công khiến công tác sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố không hoàn thành đúng tiến độ.
Phan Anh