![]() |
Hình ảnh Nguyễn Hồng Hà - Hoa hậu thể thao Việt Nam đầu tiên (năm 2000) - trên poster tuyên truyền cho cuộc thi. Ảnh: L.T. |
Giới báo chí quan tâm nhất và thắc mắc nhiều nhất là nội dung các bài tập thể thao tham dự. Theo thể lệ, thí sinh có thể chọn lựa các bài thể dục tay không, thể dục dụng cụ (bóng, lụa, dây…), bài tập aerobic, dance sport hoặc các bài quyền. Vấn đề đặt ra là những người đẹp có thế mạnh ở những bộ môn khác như điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, boxing hay cử tạ... sẽ không có cơ hội trổ tài nếu tham dự cuộc thi. Theo các thành viên Ban tổ chức, "mỗi cuộc thi đều có luật chơi, và thí sinh nào phù hợp thì mới có thể tham gia và đoạt giải”. Các chuyên gia, trọng tài đã nghiên cứu cụ thể và phân loại thành các bài tập cụ thể, phù hợp với khả năng của các nhóm thí sinh khác nhau.
Ông Nguyễn Hồng Minh - thành viên Ban tổ chức - nhấn mạnh: “VĐV ở các môn thể thao có thể dự thi, nhưng họ cũng phải tuân theo những tiêu chuẩn khắt khe về nhân trắc học. Mà trên thực tế, quá trình tập luyện khiến hình thể các VĐV khó có được các tiêu chuẩn này”.
Mặt khác, ông Minh cũng khẳng định: “Ưu thế về các bài tập chưa phải là tiêu chí quyết định sự thành công hay thất bại của thí sinh, và đây là các bài tập phát triển vẻ đẹp và sức khỏe con người, chứ không phải là tập luyện thể thao đỉnh cao”.
![]() |
Ban tổ chức Miss Sports VN 2007 trong cuộc họp báo. Ảnh: Lê Thoa. |
Đạo diễn Phạm Việt Thanh chịu trách nhiệm về ý tưởng nội dung cho sự kiện. Theo kịch bản phác thảo, thí sinh sẽ có cuộc giao lưu với các vận động viên Paragames và VĐV đỉnh cao tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội); một cuộc diễu hành cổ động từ sân vận động Mỹ Đình đến bờ hồ Hoàn Kiếm và điểm nhấn là màn bơi nghệ thuật trong đêm chung kết.
Những người đẹp đoạt giải từ các năm sẽ có mặt trong đêm chung kết với vai trò là khách mời hoặc Ban giám khảo. Ban tổ chức cuộc thi cũng đang đề nghị Liên đoàn Thể dục xem xét trao nhiệm vụ "Đại sứ thể thao Việt Nam" cho những người đẹp đoạt giải ba trở lên.
Lê Thoa