Ba Lan và các nước vùng Baltic yêu cầu Belarus trục xuất lực lượng Wagner, cảnh báo sẽ đóng cửa biên giới nếu xảy ra "sự việc nghiêm trọng".
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ca ngợi "tình huynh đệ thực sự" giữa Bắc Kinh và Minsk trong chuyến thăm tới Belarus.
Ba Lan cho biết trực thăng quân sự của Belarus xâm phạm không phận khiến họ phải điều thêm quân tới biên giới, song Minsk phủ nhận.
Belarus nói họ để Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến lãnh thổ nhằm răn đe chiến lược, ngăn phương Tây vượt "lằn ranh đỏ".
Tướng Volfovich nhận định vũ khí hạt nhân Nga triển khai ở Belarus nhằm răn đe và đảm bảo an ninh, ít có khả năng sử dụng trong thực tế.
Belarus thông báo bắt một phần tử khủng bố cùng hơn 20 đồng phạm nghi thông đồng với tình báo Mỹ, Ukraine để phá hoại một sân bay gần Minsk.
Tòa án ở Minsk tuyên án vắng mặt Sviatlana Tsikhanouskaya, thủ lĩnh đối lập đang sống lưu vong, 15 năm tù vì tội phản quốc và "âm mưu tiếm quyền".
Phe đối lập lưu vong Belarus nói rằng một nhóm dân quân đã dùng UAV tập kích phi cơ quân sự được Nga triển khai trên đường băng gần Minsk.
Belarus nói một nhóm đáng kể quân đội Ukraine tập trung gần biên giới của họ và cảnh báo điều này gây mối đe dọa an ninh đối với Minsk.
Ba Lan thông báo đóng thêm một cửa khẩu đối với xe tải chở hàng của Belarus, vài giờ sau khi Minsk trục xuất ba nhà ngoại giao của Warsaw.
Điện Kremlin bày tỏ lo ngại vụ tên lửa S-300 Ukraine bị bắn rơi ở Belarus, cho biết Moskva và Minsk đã nhanh chóng chia sẻ thông tin mật về sự việc.
Ukraine cho rằng tên lửa S-300 mà Belarus bắn hạ trên lãnh thổ nước này có thể là động thái của Nga nhằm kéo Minsk vào cuộc chiến.
Belarus cho biết lực lượng phòng không nước này bắn hạ một tên lửa S-300 của Ukraine ở biên giới và Minsk đã triệu đại sứ Ukraine để phản đối.
Bộ Quốc phòng Ukraine hy vọng Belarus sẽ không bị kéo vào xung đột với nước này, sau khi ông Putin tới Minsk gặp Tổng thống Lukashenko.
Văn phòng tổng thống Belarus thông báo ông Putin sẽ có chuyến thăm làm việc tới Minsk để thảo luận về Nhà nước Liên minh vào đầu tuần sau.
Ukraine khẳng định có sự thù địch ngày càng tăng từ Belarus và việc Moskva, Minsk triển khai lực lượng hiệp đồng báo hiệu nguy cơ Nga mở đợt tấn công từ Belarus.
Bộ Quốc phòng Belarus thông báo bắt đầu các cuộc tập trận "giải phóng lãnh thổ" gần biên giới Ba Lan, thủ đô Minsk và tỉnh đông bắc Vitebsk.
Đại sứ Pháp tại Belarus đã lên đường về nước sau khi chính quyền ở Minsk bất ngờ yêu cầu ông phải rời đi trước ngày 18/10.
Hãng cung cấp dịch vụ cho biết email dọa đánh bom được gửi sau khi máy bay của hãng Ryanair chuyển hướng để hạ cánh theo yêu cầu của Belarus.
Minsk, quê hương của nhà máy sản xuất xe máy Minsk Moto - loại xe một thời vang tiếng ở Việt Nam, là thủ đô của một quốc gia châu Âu.