Với 120 triệu euro, từ hai mùa giải qua, Milan cùng với Inter là hai CLB có quỹ lương lớn nhất trong làng bóng đá Italy, hơn 5 triệu so với Juventus, đồng thời bỏ xa các đại gia khác như Roma (65 triệu), Fiorentina (37 triệu)...
Khi kinh tế khủng hoảng, còn đội bóng vắng mặt ở Champions League mùa này và chơi ngày một sa sút, quỹ lương phình to như trên thật sự là một gánh nặng tài chính cho Milan. Thế nên, Berlusconi phải ra tay hành động, với một kế hoạch cải tổ sâu rộng, bắt đầu bằng việc mạnh tay cắt giảm chi phí tiền lương.
Cắt giảm lương có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường là sự ra đi của những ngôi sao như Kaka, Ronaldinho, Flamini. Ảnh:Getty Images. |
Theo MilanNews, phó chủ tịch Galliani vừa nhận được chỉ thị bằng mọi cách phải giảm tối thiểu 30% quỹ lương từ mùa sau, xuống còn 90 triệu euro hoặc thấp hơn.
Milan mất khoảng 20 đến 30 triệu euro cho những cái tên hiếm khi ra sân như Kalac, Dida, Kaladze, Emerson, Sheva, Senderos, Favalli... - hệ lụy từ chính sách nhân từ, trọng dụng những "ông già" của Berlusconi Nếu giải phóng số cầu thủ này, kế hoạch cắt giảm quỹ lương vừa đề ra là hoàn toàn khả thi.
Nhưng kế hoạch này cũng chứa đựng những nguy cơ lớn, có thể làm suy giảm sức mạnh của Milan.
Một khi cắt giảm quỹ lương, họ sẽ không thể đưa ra chế độ đãi ngộ phù hợp cho các trụ cột. Kaka là người đầu tiên có thể nói lời từ biệt, bởi Real và Man City luôn sẵn sàng trả những mức lương trên trời để lôi kéo anh. Pirlo cũng nằm trong diện có nguy cơ bị các đại gia khác cuỗm mất, vì từ lâu đã có ý đòi tăng lương.
Phương Minh