![]() |
|
Học sinh khiếm thị tiếp cận với máy tính. Ảnh: L.H. |
Đó là một phần trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.
Theo đó, để được miễn thi, học sinh phải thỏa mãn các điều kiện: không nghỉ học quá 45 buổi, được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, có tên trong danh sách miễn thi hoặc được đề nghị miễn thi; có học lực khá, hạnh kiểm tốt (học sinh đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hóa) hoặc học lực trung bình, hạnh kiểm tốt (học sinh thi quốc tế, khu vực các môn thể dục thể thao và văn nghệ).
Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT triển khai việc miễn thi cho thí sinh khiếm thị. Do vậy, các học sinh này phải học hết chương trình phổ thông, đủ điều kiện dự thi và được các cơ sở y tế và trường phổ thông xác nhận tình trạng khiếm thị.
Quy chế cũng quy định, thí sinh bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt không thể dự thi sẽ được đặc cách tốt nghiệp với điều kiện phải có học lực và hạnh kiểm lớp 12 từ khá trở lên. Còn thí sinh bị ốm hoặc có việc đột xuất sau khi đã thi một vài môn, phải có điểm những môn đã thi đạt trên 5.
Tuy nhiên, thí sinh đặc cách chỉ được xếp loại tốt nghiệp trung bình.
Trước đó, nguyên Thứ trưởng GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai từng đề xuất việc miễn thi tốt nghiệp cho học sinh khuyết tật nhằm đẩy mạnh việc hòa nhập giáo dục.
Năm 2007, sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, cậu học trò Nguyễn Hữu Ất (Nghệ An) lặn lội xin được dự thi vào nhiều trường nhưng đều bị từ chối. Khi được ĐH Quốc gia Hà Nội đồng ý cho dự thi, Ất tự tin làm bài và được 18 điểm. Hiện cậu là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh (ĐH Công nghiệp Hà Nội).
Tiến Dũng
