Buổi họp tại Bangkok diễn ra có đôi chút căng thẳng giữa một bên là chủ nhà Thái Lan ủng hộ việc bán bản quyền, một bên là các Liên đoàn thành viên khác yêu cầu được cung cấp sóng sạch miễn phí như mọi kỳ Đại hội trước đó. Khi các đại diện cho 10 Uỷ ban Olympic thành viên lên tiếng thì Uỷ ban thể thao và luật thuộc Liên đoàn thể thao Đông Nam Á quyết định không bán bản quyền truyền hình.
Ông Hoàng Vĩnh Giang cho hay: "Trong số 11 quốc gia tham dự cuộc họp thì có đến 10 quốc gia phản đối việc bán bản quyền truyền hình. Ngay cả nước chủ nhà Thái Lan cũng lên tiếng yêu cầu các bên phải tôn trọng lịch sử; và việc 23 đại hội trước có sóng sạch được miễn phí hoàn toàn trở thành lý do quan trọng nhất để ý tưởng bán bản quyền bị phá sản. Bên cạnh đó, với mục tiêu quảng bá rộng rãi tinh thần SEA Games và Olympic đến tất cả các nơi thuộc Đông Nam Á thì không được phép làm điều đó. Việc miễn phí sóng truyền hình cho các quốc gia thành viên là một quyết định đúng đắn".
Như vậy, các đài truyền hình được Uỷ ban Olypmpic các quốc gia cho phép sử dụng sóng sạch vẫn sẽ được khai thác thương mại từ SEA Games 24 thông qua quảng cáo, và không chịu nghĩa vụ gì đối với BTC. Tuy nhiên, vào tháng 12 tới, Uỷ ban thể thao và luật của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ quyết định triệu tập một cuộc họp để bàn bạc về việc bán bản quyền tại SEA Games 2009.
Về phía Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, đơn vị đã đặt cọc 300.000 USD tiền bản quyền SEA Games 2007, sẽ được hoàn trả tiền.
*Thể thao ĐNÁ họp khẩn vì bản quyền SEA Games 24 *Vụ đàm phán bản quyền truyền hình SEA Games vẫn tắcMinh Hải