Trong khuôn khổ những cam kết của biên bản ghi nhớ, Microsoft sẽ hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ trong lộ trình xây dựng chính phủ điện tử của ngành tài chính thông qua những hoạt động hội thảo chuyển giao công nghệ và tư vấn. Bên cạnh đó, công ty này cũng sẽ giúp tư vấn đào tạo và cập nhật kiến thức công nghệ cho cán bộ trong ngành. Hãng công nghệ Mỹ cũng sẽ hợp tác đưa chương trình giảng dạy Microsoft IT Academy tới khoa CNTT của Học viện Tài chính, đồng thời sẽ cùng Bộ Tài chính hợp thức hóa bản quyền sử dụng các sản phẩm phần mềm của hãng này - trong đó có bộ ứng dụng văn phòng Office - theo một lộ trình với chính sách giá ưu đãi thông qua các nhà phân phối ủy quyền của Microsoft.
Theo ông Ken Wye Saw, Giám đốc Microsoft châu Á - Thái Bình Dương, một hệ thống tài chính hoạt động tốt là nền tảng không thể thiếu đối với mọi nền kinh tế và vì thế Việt Nam cần trang bị công nghệ phù hợp và kỹ năng CNTT cần thiết để đáp ứng sự phát triển nhanh như hiện nay.
Ông Phạm Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và thống kê tài chính, cũng khẳng định: "CNTT đang đóng vai trò quan trọng trong ngành tài chính, vốn đòi hỏi xử lý dữ liệu nhanh và chuẩn xác. Việc hợp tác với Microsoft sẽ giúp các kỹ sư của chúng tôi khai thác được nhiều hơn từ CNTT nhằm nâng cao hiệu suất làm việc".
Q.T.