Credit Suisse hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc
Theo Tổ chức Lao động quốc tế, mức lương hàng năm ở Mexico chỉ tăng với tốc độ 0,4% từ năm 2005, thấp hơn rất nhiều so với các nước như Brazil, Colombia và Uruguay. Gần một phần ba dân số nước này đang vắt kiệt sức lao động của mình với đồng lương còm cõi không ổn định.
Tuy nhiên, giá nhân công rẻ lại đang giúp Mexico vượt mặt Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp hàng hóa giá rẻ cho Mỹ. Nước này cũng trở thành địa điểm thu hút các công ty nước ngoài như Nissan Motor.
Delphi Automotive - công ty con của General Motors vừa mở thêm nhà máy tại Ciudad Juarez (Mexico). Khoảng một nửa nhân công toàn cầu của công ty này đang nằm ở Mexico với 101.000 lao động tại 46 nhà máy. Con số trên tại Trung Quốc chỉ là gần 30%. Hãng sản xuất đồ điện tử Mỹ Plantronics cũng vừa thông báo đầu tư 30 triệu USD vào Mexico sau khi đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc do chi phí nhân công ở đây tăng cao.
Dù vậy, thu nhập thấp đang kìm hãm sự phát triển kinh tế của đất nước 112 triệu dân này. Bất kỳ ai đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico ngày 1/7 tới cũng sẽ phải đối mặt với thách thức tăng lương nhân công, nhưng không được quá nhiều để giữ chân các công ty nước ngoài.
Sergio Luna - nhà kinh tế trưởng tại Citigroup ở Mexico City cho biết: "Vấn đề không phải là tăng lương hay không, mà là làm thế nào để việc này trở nên ổn định và có ảnh hưởng tốt đến nền kinh tế. Tăng năng suất lao động là cần thiết, nhưng việc này không dễ thay đổi chỉ trong một sớm một chiều".
Chi phí nhân công thấp, đồng peso rẻ và vận chuyển sang Mỹ thuận tiện đã làm tăng tính cạnh tranh của Mexico trong thập kỷ qua khi giá nhân công tại Trung Quốc và Nhật Bản đang ngày càng lên cao.
Hà Thu (theo Bloomberg)