![]() |
Mexico không phải là một thị trường lớn của các doanh nghiệp giày dép VN. Ảnh: H.H. |
Theo TTXVN, CICEG cáo buộc giày dép VN xuất khẩu sang Mexico đã tăng từ 6,8 triệu đôi năm 2003 lên 15,8 triệu đôi năm 2005, với mức giá chỉ có 5-8 USD/đôi. CICEG dự tính sẽ kiện các công ty VN bán phá giá giày dép sang thị trường này.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Gia Thảo, Chủ tịch Hiệp hội da giày VN (Lefaso), cho biết, phía Mexico đã gửi thông báo qua mạng cho Bộ Thương mại VN. Lefaso cũng đã nhận được fax của Bộ về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Thảo cho biết, trong thông báo trên, phía Mexico chỉ đề nghị VN lưu ý đến lượng giày dép xuất sang tăng nhanh và cho biết, nếu còn tiếp tục tăng quá cao thì sẽ áp dụng thuế bồi thường.
Theo nhận xét của ông Thảo, Mexico không phải là một thị trường xuất khẩu giày dép lớn của VN. Trước đây, hàng VN xuất sang rất ít, chủ yếu thông qua Mexico để vào nước thứ 3. Tuy nhiên, kể từ khi giày mũ da của VN xuất sang EU bị áp thuế chống bán phá giá, do thuế ở Mexico khá thấp nên các doanh nghiệp đã xuất sang thị trường này nhiều hơn so với trước.
Các nhà sản xuất VN cũng nhận xét, Mexico là nước có công nghiệp giày vững mạnh nên hàng VN rất khó cạnh tranh khi vào thị trường này. Do vậy, lượng hàng xuất sang đây nhìn chung không đáng kể so với các thị trường khác.
Theo Giám đốc Công ty xuất khẩu Sài Gòn (Wec Saigon) Diệp Thành Kiệt, những đơn hàng vào Mexico được đối tác chào mời thường có giá trị nhỏ nên nhà sản xuất VN ít khi chấp nhận. Bản thân Wec Saigon trước đây cũng có nhiều nhà nhập khẩu muốn đặt hàng nhưng tính ra không có lãi mà còn có thể lỗ do chi phí vận chuyển cao nên đã từ chối.
Bà Trương Thị Thúy Liên, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất giày Liên Anh, cũng cho biết, trước đây Liên Anh có xuất sang Mexico nhưng cũng chỉ vài ba đơn hàng một năm. Giá trị mỗi đơn hàng chỉ bằng 1/3 trị giá bình quân một đơn hàng vào EU. Hiện, công ty đã gần như bỏ lửng thị trường này.
Tuy nhiên, đại diện một doanh nghiệp ngành da giày VN cho rằng, nếu Mexico đã đưa ra lời cáo buộc thì chắc chắn đã có chứng cớ trong tay. Theo ông, lâu nay tuy các doanh nghiệp VN không xuất hàng vào thị trường này nhưng những đơn vị liên doanh thì khó tránh khỏi. Các liên doanh này - chủ yếu là của Đài Loan, Hàn Quốc -thường đưa hàng qua Mexico để vào Mỹ.
Theo các doanh nghiệp, nếu Mexico đề nghị áp thuế chống bán phá giá, ngành giày VN cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những đơn vị liên doanh trên đang hoạt động tại VN. "Nếu những doanh nghiệp này bị kiện bán phá giá chắc chắn sẽ giảm nhân công, nhiều lao động ngành sẽ bị thất nghiệp. Tuy nhiên, so với vụ kiện bán phá giá vào thị trường EU sẽ nhẹ hơn rất nhiều", một cán bộ ngành giày nói.
Ông Nguyễn Gia Thảo cho biết, Lefaso và Bộ Thương mại sẽ cùng xem xét lại lượng giày dép xuất sang Mexico và bàn giải pháp ứng phó.
Hà Vy - Nguyễn Thuỳ