Mexico đã biến nỗi đau thua trận trước Argentina thành sức mạnh để đánh bại Uruguay (trái). Ảnh: CA.com. |
Với màn trình diễn quá đỗi ấn tượng ở vòng bảng và tứ kết, thày trò HLV Hugo Sanchez vẫn được các CĐV nhà kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Venezuela hè này, sau nhiều lẫn lỗi hẹn ở các kỳ Copa America trước đây. Nhưng thảm bại 0-3 dưới tay người khổng lồ Argentina ở bán kết đã làm vỡ tan giấc mộng đẹp đó của người Mexico. "El Tri" - biệt danh của đội khách mời Trung Mỹ, vì thế, phải tìm kiếm phần thưởng an ủi ở trận tranh vị trí thứ ba với Uruguay trước khi ra về.
Copa America 2007 |
Tranh vị trí thứ ba Ngày 15/7 Mexico 3-1 Uruguay (Blanco 37', Bravo 68', Guardado 75' - Abreu 22') |
Chung kết Ngày 16/7 Argentina - Brazil 4h00 (giờ Hà Nội) |
Đại diện Nam Mỹ là đội khởi đầu tốt hơn và có bàn mở tỷ số ở phút 22 khi Abreu đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt bên cánh phải của Maxi Pereira. Tuy nhiên, nỗi đau bị loại ngay ngưỡng cửa thiên đường đã trở thành sức mạnh giúp "El Tri" vượt qua những khó khăn ban đầu ấy để lần lượt ghi 3 bàn và rời sân với thắng lợi 3-1. Tiền đạo kỳ cựu Cautemoc Blanco là người mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ấy với quả 11 mét chuẩn xác, sau khi đồng đội trẻ Castillo bị Lugano đánh nguội trong vòng cấm. Pha phạm lỗi này cũng khiến trung vệ bên phía Uruguay bị truất quyền thi đấu.
Chơi hơn người, Mexico tấn công dồn dập trong hiệp hai và được đền đáp bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 68 khi Omar Bravo tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, làm bó tay thủ thành Fabian Carini. 7 phút sau, đội bóng Trung Mỹ hoàn tất cuộc ngược dòng cũng từ một cú sút xa, nhưng lần này tác giả là Andres Guardado.
Đội hình thi đấu:
Uruguay: Carini - Scotti, Lugano, Valdez - Maxi Pereira, García (Gargano, 79'), Rodríguez, Fucile - González (Canobbio, 74') - Forlán (Sánchez, 74'), Abreu.
Mexico: Ochoa - Castro, Rodríguez, Magallón, Pinto (Guardado, 64') - Torrado, Morales, Lozano (Correa, 78), Blanco - Castillo, Bravo (Landín, 88').
Thẻ đỏ: Diego Lugano 36'
Phương Minh