Claudia Sheinbaum, thị trưởng Mexico City, cho biết 6.060 sĩ quan Vệ binh Quốc gia sẽ được bố trí trong hệ thống tàu điện ngầm của thành phố từ ngày 12/1 để "đảm bảo an toàn cho hành khách". Tuy nhiên, lực lượng vệ binh được triển khai tới ga tàu sẽ không mang vũ khí.
Động thái của chính quyền Mexico City được đưa ra sau khi hai đoàn tàu điện ngầm va chạm trong đường hầm hôm 7/1, khiến một cô gái thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là sự cố nghiêm trọng nhất kể từ khi đoạn đường sắt trên cao bị sập tháng 5/2021 khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Sheinbaum cho biết giới chức đã ghi nhận nhiều sự cố ít nghiêm trọng nhưng bất thường khác, trong đó có vấn đề với bánh tàu, trong những tháng gần đây. Những lo ngại về an toàn đã làm lung lay niềm tin của công chúng vào hệ thống giao thông được hàng triệu người sử dụng ở thủ đô Mexico.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico tuần tra bên trong ga tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico City ngày 12/1. Ảnh: AP.
Bà Sheinbaum phủ nhận cáo buộc từ những người chỉ trích cho rằng các sự cố là hậu quả của việc cắt giảm ngân sách. Nữ thị trưởng cho hay những sự cố này có thể do phá hoại.
"Chúng tôi xếp các sự cố đã xảy ra vào loại không bình thường", bà cho hay, thêm rằng Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã đồng ý với phương án triển khai Vệ binh Quốc gia bảo vệ ga tàu điện ngầm.
Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại về quyết định này, cho rằng nó thể hiện tính "quân sự hóa" trong xã hội Mexico. Tuy nhiên, Tổng thống Lopez Obrador tuyên bố lực lượng vệ binh được triển khai đến ga tàu nhằm ngăn chặn "các hành động khiêu khích" hoặc cố tình phá hoại.
Huyền Lê (Theo AFP, AP)